Tin tức thời tiết hôm nay 4.3.2022: Bắc bộ nồm ẩm trở lại, Nam bộ nắng nóng

04/03/2022 06:58 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 4.3.2022 , các tỉnh Bắc bộ có sương mù, nồm ẩm trở lại. Trong khi đó, Nam bộ có nắng nóng lên tới 35 độ C.

Tin tức thời tiết hôm nay 4.3.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết không khí lạnh tiếp tục suy yếu khiến nền nhiệt độ ở các tỉnh Bắc bộ tăng.

Các tỉnh Bắc bộ có sương mù dày đặc vào sáng sớm kèm theo thời tiết nồm ẩm

Tuy nhiên do khối không khí lạnh đang bị lệch đông, di chuyển ra phía biển nên sẽ mang theo nhiều hơi ẩm vào đất liền gây ra sương mù, thời tiết nồm ẩm trở lại các tỉnh Bắc bộ.

Nhưng đợt nồm ẩm, sương mù này sẽ không dày đặc và mạnh như từng xảy ra trong tháng 2 vừa qua. Cụ thể, sương mù và nồm ẩm chỉ xuất hiện nhiều ở vùng núi. Còn đồng bằng Bắc bộ sương mù dày đặc chỉ xuất hiện vào đêm và sáng sớm.

Tuy nhiên, các tỉnh Bắc bộ vẫn có thời tiết nồm ẩm. Nhiệt độ không khí cao sẽ khiến các bề mặt tường nhà, nền nhà chảy nước, ẩm ướt. Người dân cần đóng kín cửa, tuyệt đối không mở cửa khiến khối không khí ẩm vào nhà sẽ làm gia tăng hiện tượng nồm ẩm.

Trong khi đó, các tỉnh Nam bộ tiếp tục có một ngày nắng nóng trên diện rộng. Dự báo nhiệt độ ở miền đông Nam bộ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C, cao nhất từ 24 - 26 độ C. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Sáng sớm và đêm trời rét.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Sáng sớm và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 27 - 30 độ C; phía nam 30 - 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất 30 - 33 độ c, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.