Tin tức thời tiết hôm nay 30.12.2023: Miền Bắc nắng hanh, vùng núi rét đậm

30/12/2023 07:25 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 30.12.2023, theo dự báo, các tỉnh miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, vùng núi có nơi rét đậm.

Tin tức thời tiết hôm nay 30.12.2023, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm.

Tin tức thời tiết hôm nay 30.12.2023: Miền Bắc nắng hanh, vùng núi rét đậm- Ảnh 1.

Tin tức thời tiết hôm nay 30.12.2023: Miền Bắc nắng hanh, vùng núi rét đậm

ĐÌNH HUY

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác. Phía bắc đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, riêng Nam bộ có nơi nắng nóng.

Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi 13 - 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Phía bắc sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Xem nhanh 12h ngày 29.12: Tin tức thời tiết

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, phía nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía bắc 23 - 26 độ C; phía nam 29 - 32 độ C.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 24 độ C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.