Tin tức thời tiết hôm nay, 29.5.2022: Cảnh báo Bắc bộ mưa lớn, ngập cục bộ

29/05/2022 05:47 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay, 29.5.2022, Bắc bộ có mưa. Từ đêm nay đến đêm mai (30.5), khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to. Cảnh báo lũ quét, ngập úng cục bộ ở Bắc bộ.

Tin tức thời tiết hôm nay 29.5.2022, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), đêm 28.5 và sáng sớm nay (29.5), ở vùng núi Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28.5 đến 2 giờ ngày 29.5) như: Buôn Đôn (Đắk Lắk) 55,6 mm, Bắc Yên (Sơn La) 49,2 mm, Vị Xuyên (Hà Giang) 45,2 mm, Yên Sơn (Tuyên Quang) 41,4 mm, Đak Rve (Kon Tum) 41,4 mm, Sapa (Lào Cai) 33 mm...

Dự báo, trong ngày hôm nay (29.5), vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác; riêng khu vực Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng có mưa vừa với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 40 mm.

Từ đêm nay (29.5) đến đêm mai (30.5), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60 - 100 mm/đợt, có nơi trên 120 mm/đợt; ở khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Chiều và đêm mai (30.5), ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Ngoài ra, trong ngày và đêm nay (29.5), ở Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông với lượng mưa 20 - 50 mm, cục bộ có mưa to với lượng mưa trên 70 mm.

Từ đêm nay (29.5) đến đêm mai (30.5), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60 - 100 mm/đợt, có nơi trên 120 mm/đợt

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Mưa giông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2.6 (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc bộ, Bắc Trung bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội từ đêm nay (29.5) đến ngày mai (30.5), có lúc có mưa rào và giông; cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Cảnh báo lũ quét, ngập úng cục bộ ở Bắc bộ

Theo bản tin phát lúc 2 giờ 30 ngày 29.5 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ 19 giờ ngày 28.5 đến 1 giờ ngày 29.5, các tỉnh Bắc bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: Lâm Bình (Tuyên Quang): 26,6 mm, Vị Xuyên (Tuyên Quang) 26,8 mm, Sa Pa (Lào Cai) 27,4 mm…

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Cảnh báo mưa giông, gió mạnh, sóng lớn trên biển

Hiện nay, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Dự báo, trong ngày và đêm hôm nay (29.5), ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm hôm nay, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao từ 2,0 - 3,5m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, có nơi dưới 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, khu vực đồng bằng có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, riêng khu vực đồng bằng có nơi trên 35oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC, vùng núi có nơi trên 37oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC, có nơi trên 30oC.

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Tin tức thời tiết hôm nay, 29.05, ở TP.HCM: Có mưa giông thoáng qua

  • Buổi sáng trời nắng nhẹ; khả năng thấp có mưa giông thoáng qua lúc 12 giờ. Nhiệt độ buổi sáng dao động từ 27 - 31oC. Lượng tia UV ở mức an toàn. Gió vận tốc khoảng 17 - 39 km/giờ hướng Tây Tây Nam. Độ ẩm trung bình 78%.
  • Buổi chiều, trời nhiều mây. Mưa giông lúc 13 giờ ở vài khu vực. Nhiệt độ buổi chiều giảm nhẹ, trong khoảng 28 - 30oC. Độ ẩm trung bình 79%
  • Gió vận tốc, khoảng 19 - 37 km/giờ, hướng Tây Tây Nam. Cuối chiều nắng dịu.
  • FLYCAM: Lễ hội trái cây "Trên bến dưới thuyền" từ góc quay trên cao

    Tin tức thời tiết hôm nay, 29.5, ở TP.HCM, buổi tối và đêm, trời có mây nhẹ và không mưa. Nhiệt độ trong khoảng 27 - 28oC. Gió vận tốc 13 - 22 km/giờ, hướng Nam Tây Nam. Độ ẩm trung bình 85%.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.