Tin tức thời tiết hôm nay 28.8.2023: Miền Bắc mưa rất lớn

28/08/2023 06:35 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 28.8.2023, theo dự báo, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 120 mm.

Tin tức thời tiết hôm nay 28.8.2023, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (28.8), ở khu vực Việt Bắc, Đông Bắc và Hà Nội có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to.

Tin tức thời tiết hôm nay 28.8.2023: Miền Bắc mưa rất lớn - Ảnh 1.

Tin tức thời tiết hôm nay 28.8.2023: Miền Bắc mưa rất lớn

NGỌC DƯƠNG

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27.8 đến 3 giờ ngày 28.8 có nơi trên 80 mm như Khánh Hòa 2 (Yên Bái) 107,8 mm, Bằng Luân (Phú Thọ) 167,6 mm, Kim Quan (Tuyên Quang) 119,6 mm, Kim Anh (TP.Hà Nội) 103,6 mm...

Dự báo, sáng sớm và sáng 28.8, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 120 mm.

Từ chiều tối 28 - 29.8, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 150 mm.

Chiều tối và đêm 29.8, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm.

Chiều và tối 28.8 ở Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Cảnh báo mưa lớn ở trung Trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày 31.8. Mưa giông và mưa lớn cục bộ ở Tây nguyên và Nam bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 28.8.2023 từng vùng trên cả nước.

Tây Bắc bộ

Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 25 - 28 độ C.

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Phía bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; phía nam có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Phía bắc gió bắc tây bắc, phía nam gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía bắc 31 - 34 độ C; phía nam 35 - 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; sau không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 32 độ C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.