Tin tức thời tiết hôm nay, 27.3.2022: Không khí lạnh lan rộng, vùng núi dưới 15 độ C

27/03/2022 07:00 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay, 27.3.2022, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 - 20 o C, vùng núi có nơi dưới 15 o C.

Tin tức thời tiết hôm nay 27.3.2022, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc Bắc bộ. Dự báo, trong ngày hôm nay (27.3), bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ngày hôm nay, ở Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 - 20oC, vùng núi có nơi dưới 15oC. Trong đất liền gió Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4; ở vịnh Bắc bộ và vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 3,0 m.

Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 - 20oC, vùng núi có nơi dưới 15oC

THANH NIÊN

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Khu vực Hà Nội có mưa rào và giông. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 - 20oC.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời chuyển rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC, có nơi dưới 17oC; Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC, riêng khu Tây Bắc 26 - 29oC, có nơi trên 29oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời chuyển rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC, vùng núi có nơi dưới 16oC; Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC, riêng khu vực đồng bằng 23 - 25oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 25 - 28oC, phía nam 30 - 33oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào và giông rải rác. Gió đông cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, riêng miền Đông có nơi trên 35oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời chuyển rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20oC; Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC.

Tin tức thời tiết hôm nay, 27.3, ở TP.HCM: Lượng UV cao nhất ở mức 9

  • Buổi sáng có mưa giông từ rạng sáng ở vài khu vực. Từ sau 6 giờ trời nắng nhẹ, mật độ mây trung bình 50%. Nhiệt độ buổi sáng trong khoảng từ 26 - 33oC. Lượng UV cao nhất ở mức 9 lúc 11 giờ, sau đó trời kéo mây, UV giảm nhanh lúc giữa trưa. Gió cấp 1, giật trên cấp 1, vận tốc trong khoảng 6 - 15 km/giờ hướng Nam. Độ ẩm trung bình 65%.
  • Buổi chiều mật độ mây tiếp tục tăng dần. Có mưa giông rải rác lúc 14 giờ.
  • Nhiệt độ buổi chiều tăng nhẹ, trong khoảng 30 - 34oC. Cuối chiều nắng muộn. Gió tăng vận tốc 9 - 26 km/giờ, hướng Nam Đông Nam. Độ ẩm trung bình 62%.
  • Covid-19 sáng 27.3: Cả nước 8.919.557 ca nhiễm | Mắc Covid-19 thì khám chữa bệnh ở đâu?

    Tin tức thời tiết hôm nay, 27.3, ở TP.HCM, buổi tối và đêm trời ít mây. Có thể có mưa giông vài nơi lúc 20 giờ, lượng mưa nhỏ. Nhiệt độ buổi tối khoảng 27 - 29oC. Độ ẩm không khí trung bình khoảng 77%. Gió cấp 1, giật trên cấp 1, vận tốc 9 - 19 km/giờ, hướng Đông.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.