Tin tức thời tiết hôm nay 26.1.2022: Miền Bắc có 2 ngày nắng trước đợt mưa rét xuyên tết

26/01/2022 09:00 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 26.1.2022 : các tỉnh Bắc bộ trời hửng nắng, khô ráo đến ngày 28.1 không khí lạnh ảnh hưởng gây ra mưa phùn, mưa nhỏ trời rét đậm, rét hại xuyên Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Tin tức thời tiết hôm nay 26.1.2022, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh Bắc bộ sẽ còn 2 ngày trời hửng nắng, khô ráo.

Sau đó đến khoảng khoảng đêm 28 ngày 29.1 (tức 26 - 27 tháng Chạp), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh.

Bắc bộ nắng ráo trong 2 ngày tới trước khi vào đợt mưa phùn, gió lạnh suốt Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Thanh Niên

Theo đó, miền Bắc và các tỉnh bắc Trung bộ có mưa giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo sau ngày 29.1, không khí lạnh luôn được bổ sung, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa có rét đậm, rét hại và kéo dài liên tục trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, thời tiết tết Nguyên đán Nhâm Dần ở vùng núi cao các tỉnh miền Bắc có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C, cao nhất từ 24 - 26 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng có sương mù; chiều giảm mây hửng nắng. Sáng sớm và đêm trời rét.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, riêng khu Tây Bắc 13 - 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C. Trời có mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng có sương mù; chiều giảm mây hửng nắng. Sáng sớm và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C, phía nam có nơi trên 28 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào vài nơi.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 -31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.