Tin tức thời tiết hôm nay 2.5.2022: Cảnh báo mưa đá, giông lốc ở Tây nguyên, Nam bộ

02/05/2022 07:11 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 2.5.2022 , các tỉnh Nam bộ, Tây nguyên sẽ có mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin tức thời tiết hôm nay 2.5.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày và đêm qua 1.5, ở Bắc và Trung Trung bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Các tỉnh Tây Nguyên, Nam bộ cần đề phòng có giông lốc, mưa đá

Thanh Niên

Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 1.5 đến 1 giờ ngày 2.5) như: Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có mưa 119 mm; tại Bàn Nước (Hà Tĩnh) có mưa 211 mm; tại Hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh) có mưa 104 mm; tại Hồ Thủy Yên (Thừa Thiên Huế) có mưa 236 mm; tại Giang Hải (Thừa Thiên Huế) có mưa 178 mm; tại Suối Lương (Đà Nẵng) có mưa 132 mm; tại Trà Tân (Quảng Ngãi) có mưa 127 mm,….

Ngoài ra, chiều tối và đêm qua 1.5, khu vực Tây nguyên và Nam bộ đã có mưa to cục bộ như: Ngọc Reo (Kon Tum) có mưa 50 mm; Tân Nghĩa (Lâm Đồng) có mưa 48 mm; Gò Công Đông (Tiền Giang) có mưa 58 mm…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong chiều và tối nay 2.5, ở Tây Nguyên và Nam bộ, trong đó có khu vực TP.HCM sẽ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 2.5, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc bộ ngày hôm nay có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, từ đêm nay gió yếu dần.

Ở vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Khu vực bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 3 - 5 m; ở vịnh Bắc bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có sóng biển cao từ 2 - 4 m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.