Tin tức thời tiết hôm nay 19.2.2024: Tây Bắc bộ đón đợt nắng nóng đầu năm

19/02/2024 06:23 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 19.2.2024, phía tây Bắc bộ sẽ có đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tin tức thời tiết hôm nay 19.2.2024, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Riêng phía tây Bắc bộ từ nay đến 22.2 có nơi nắng nóng, sau đó khu vực này sẽ bị ảnh hưởng bởi một đợt không khí lạnh.

Tin tức thời tiết hôm nay 19.2.2024: Tây Bắc bộ đón đợt nắng nóng đầu năm- Ảnh 1.

Tin tức thời tiết hôm nay 19.2.2024: Tây Bắc bộ đón đợt nắng nóng đầu năm

ĐÌNH HUY

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực phía tây của bắc Trung bộ từ ngày 19 - 22.2 có nơi nắng nóng.

Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực Đông Nam bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tây Bắc bộ

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 21 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Người lao động nhọc nhằn mưu sinh trong nắng nóng bất thường đầu năm

Đông Bắc bộ

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Phía bắc gió nhẹ; phía nam gió đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ C.

Nắng nóng ở Đông Nam Bộ khả năng kéo dài đến cuối tháng 2

Tây nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 độ C; riêng miền Đông 35 - 37 độ C.

Hà Nội

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 30 độ C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.