Tin tức thời tiết hôm nay 18.10.2021: Bắc bộ có rét, Trung bộ mưa lớn

18/10/2021 07:28 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 18.10.2021 , không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết các tỉnh Bắc bộ có rét và khu vực Trung bộ tiếp tục xảy ra mưa lớn diện rộng.

Tin tức thời tiết hôm nay 18.10.2021, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết khu vực trung Trung bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Trong ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ngày hôm nay, khu vực từ phía nam Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông; từ nay đến ngày 19.10, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ có mưa, mưa rào. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa lớn, đề phòng có lũ quét, lũ ống ở vùng núi và ngập úng ở đồng bằng, đô thị

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ trời lạnh, có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Ngày hôm nay 18.10, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao từ 2 - 3 m, biển động.

Thời tiết Hà Nội từ nay đến ngày 19.10, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 - 20 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thống kê từ 19 giờ ngày 15.10 đến 1 giờ ngày 18.10, các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế đã có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300 - 600 mm, có nơi trên 700 mm.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định và Kon Tum có tổng lượng mưa phổ biến 200 - 300 mm, có nơi trên 300 mm. Các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai có tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm. Nghệ An có lượng mưa phổ biến 50 - 80 mm, có nơi trên 100 mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ngày hôm nay, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 130 mm, có nơi trên 150 mm.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt, ngập úng cục bộ ở vùng đồng bằng, trũng thấp.

Sau bão số 8, Trung bộ mưa lớn dồn dập, Bắc bộ có đợt rét

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C; cao nhất từ 20 - 22 độ C. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào. Trời rét.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời lạnh, có nơi trời rét.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng khu vực đồng bằng cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời lạnh, có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 20 - 23 độ C, phía nam 24 - 27 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông; riêng phía nam ngày có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía bắc trời lạnh, có nơi trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, phía nam có nơi trên 31 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Tin tức thời tiết hôm nay, khu vực Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.