Tin tức thời tiết hôm nay 14.6.2022: Bắc, Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa to

14/06/2022 06:02 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 14.6.2022, từ hôm nay đến ngày 15.6, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Cảnh báo lũ quét, ngập úng cục bộ ở Bắc bộ.

Tin tức thời tiết hôm nay 14.6.2022, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), đêm 13.6 và sáng sớm nay (14.6), ở khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to (lượng mưa từ 19 giờ ngày 13.6 đến 3 giờ ngày 14.6) như: Tân Sơn (Phú Thọ) 138,1 mm, Yên Lập (Phú Thọ) 117,2 mm, Đống Đa (Hà Nội) 131,4 mm, Láng (Hà Nội) 130 mm, Đà Bắc (Hòa Bình) 110,6 mm, Quế Võ (Bắc Ninh) 97,8mm…

Dự báo, từ ngày hôm nay (14.6) đến ngày 15.6, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Dự báo lượng mưa tích lũy 24 giờ như sau. Cụ thể, ngày và đêm nay (14.6) ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm; riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An từ 50 - 80 mm, có nơi trên 120 mm.

Từ ngày và đêm 15.6 ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm.

Cảnh báo mưa giông ở khu vực nội thành Hà Nội

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, tiếp tục theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu vẫn đang tồn tại và gây mưa, mưa rào và có lúc có giông cho hầu hết khu vực thuộc TP.Hà Nội. Cảnh báo, trong 1 - 3 giờ tới, vùng mây giông này tiếp tục tồn tại, phát triển và gây mưa, mưa rào và có lúc giông trên các huyện và quận nội thành của TP.Hà Nội. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hình ảnh người dân dắt xe máy trên đường ngập nước dần trở nên quen thuộc sau mỗi trận mưa lớn ở Hà Nội

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay (14.6) có mưa vừa, mưa to và giông; ngày 15.6 có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Cảnh báo lũ quét, ngập úng cục bộ ở Bắc bộ

Trong 6 giờ qua (từ 19 giờ ngày 13.6 đến 1 giờ ngày 14.6), một số khu vực thuộc Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Chi Nê (Hòa Bình) 77 mm; Xuân Đài (Phú Thọ) 114 mm; Mường Khương (Lào Cai) 85 mm…

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi trên 120 mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh miền núi như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Bắc Giang.

Nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh như: Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc...

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC, có nơi trên 30oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, vùng núi có nơi dưới 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC, có nơi trên 30oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, phía Bắc ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC, có nơi trên 38oC; riêng Thanh Hóa - Nghệ An 31 - 34oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 8oC; Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 34 - 37oC, có nơi trên 38oC; phía Nam 30 - 33oC.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 30 oC.

Tin tức thời tiết hôm nay 14.6, ở TP.HCM: Có trăng non

  • Buổi sáng trời có nắng từ sớm, sau 10 giờ trời giảm mây; mật độ mây trung bình 81%. Lúc 11 giờ, lượng tia UV đạt cao nhất ở mức 5.
  • Nhiệt độ ban ngày trong khoảng 27 - 34oC.
  • Buổi chiều tiếp tục có mây đến cuối giờ. Khả năng 51% có mưa giông vài nơi lúc 15 giờ, lượng mưa hơn 2 mm. Độ ẩm ban ngày trong khoảng 55 - 92%, Gió vận tốc 9 - 26 km/giờ hướng tây nam.
  • Ngày 13.6: Cả nước 617 ca Covid-19, 9.330 ca khỏi | Hà Nội 157 ca | TP.HCM 5 ca

    Tin tức thời tiết hôm nay, 14.6, ở TP.HCM, buổi tối và đêm, trời ít mây, không mưa và có trăng non. Nhiệt độ trong khoảng 27 - 30oC, giữa đêm có nơi xuống đến 26oC. Gió giảm vận tốc 7 - 17 km/giờ, hướng nam tây nam. Độ ẩm 70 - 84%.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.