Tin tức thời tiết hôm nay 13.3.2023: Miền Bắc trời rét, có nơi dưới 10 độ C

13/03/2023 07:41 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 13.3.2023, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, có nơi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.

Tin tức thời tiết hôm nay 13.3.2023, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua, 12.3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía đông Bắc bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Tin tức thời tiết hôm nay 13.3.2023: Miền Bắc trời rét, có nơi dưới 10 độ C - Ảnh 1.

Hôm nay, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Dự báo trên đất liền ngày và đêm 13.3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến trung Trung bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3; vùng ven biển cấp 4 - 5, có nơi giật cấp 6.

Ở Bắc bộ và bắc Trung bộ trời rét; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và bắc Trung bộ phổ biến 14 - 17 độ, khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 11 - 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 16 - 19 độ C.

Dự báo trên biển, ở vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động mạnh; từ đêm gió giảm dần. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm, sáng 13.3, ở khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 13 - 14.3, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh gây gió mạnh, sóng cao, ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển. Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 13.3.2023 cụ thể từng vùng trên cả nước.

Tây Bắc bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 14 - 17 độ C, có nơi dưới 11 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19 - 22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14 - 17 độ C, vùng núi 11 - 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18 - 21 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía bắc sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14 - 17 độ C; phía nam 16 - 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, có nơi giật trên cấp 6.

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ C, phía nam có nơi trên 29 độ C.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 15 - 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14 - 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18 - 21 độ C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.