Tin tức thời tiết hôm nay 13.10.2023: Miền Trung mưa lớn, cảnh báo lũ quét qua 7 tỉnh

13/10/2023 07:00 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 13.10.2023, theo dự báo khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 - 400 mm, có nơi trên 700 mm.

Tin tức thời tiết hôm nay 13.10.2023, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 12.10 đến 3 giờ ngày 13.10 có nơi trên 90 mm như: Kỳ Văn (Hà Tĩnh) 98,5 mm, Hải Sơn (Quảng Trị) 92 mm, Quảng Phú (Thừa Thiên - Huế) 104,4 mm, Quảng Kim (Quảng Bình) 104,8 mm.

Tin tức thời tiết hôm nay 13.10.2023: Miền Trung mưa lớn, cảnh báo lũ quét 7 tỉnh - Ảnh 1.

Miền Trung mưa lớn, cảnh báo lũ quét

Thanh Niên

Khu vực nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 13 giờ ngày 12.10 đến 3 giờ ngày 13.10 có nơi trên 50 mm như: Suối Cá (Khánh Hòa) 70 mm, Ma Nới (Ninh Thuận) 58,4 mm, Đắk Som (Đắk Nông) 72 mm, Đông Hòa (Bình Dương) 119,6 mm, Thạnh Mỹ (Tiền Giang) 106,6 mm…

Dự báo, từ sáng ngày 13.10 đến đêm 14.10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 - 400 mm, có nơi trên 700 mm; ở khu vực phía nam Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngoài ra, ở khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận; Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo, giai đoạn từ 15 - 16.10 khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa lớn 150 - 300 mm, có nơi trên 500 mm. Sau ngày 17.10 mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và có diễn biến phức tạp.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Cơ quan khí tượng cho biết, do trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Tin tức thời tiết hôm nay 13.10.2023: Miền Trung mưa lớn, cảnh báo lũ quét 7 tỉnh - Ảnh 2.

Cảnh báo lũ quét ở 7 tỉnh miền Trung

CHỤP MÀN HÌNH

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay13.10.2023 từng vùng trên cả nước:

Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía nam có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 27 - 30 độ C, phía nam 31 - 34 độ C.

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29 độ C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.