Tin tức thời tiết hôm nay 1.8.2022: Mưa to từ Nam Trung bộ đến Nam bộ

01/08/2022 09:06 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 1.8.2022, các tỉnh Nam Trung bộ, Tây nguyên đến Nam bộ có mưa to đến rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng đồng bằng.

Tin tức thời tiết hôm nay 1.8.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực ven biển Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 31.7 đến 3 giờ ngày 1.8 một số nơi trên 70 mm như: Cà Lúi (Phú Yên) 89,2 mm; tại Tân Nghĩa (Bình Thuận) 85,7 mm; tại Đồng Nai (Lâm Đồng) 88,2 mm; Ia O (Gia Lai) 84, 2mm; tại Đắk Trăm (Kon Tum) 80,6 mm…

Khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ dự báo sẽ có mưa to đến rất to

Thanh Niên

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 1.8, khu vực Bắc bộ, Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm.

Thời tiết Hà Nội ngày và đêm nay 1.8 có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa giông ở khu vực Trung và Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Mưa giông xảy ra tập trung vào chiều tối và tối.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, phía nam có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, phía nam có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Tin tức thời tiết hôm nay 1.8, khu vực Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.