Tin tức thời tiết hôm nay 1.6.2022: Mưa to ở vùng núi Bắc bộ, Tây Nguyên

01/06/2022 06:50 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 1.6 .2022: vùng núi và trung du Bắc bộ và Tây Nguyên vẫn có mưa vừa, mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Tin tức thời tiết 1.6.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong đêm 31.5 và 1.6, vùng núi trung du Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Vùng núi Bắc bộ cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất khi mưa lớn đã kéo dài trong nhiều ngày vừa qua

Thanh Niên

Cụ thể, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 31.5 đến 3 giờ ngày 1.6 tại Việt Lâm (Hà Giang) là 116,4 mm; tại Sập Xa (Sơn La) 74 mm; tại Mường Thải (Sơn La) 40,6 mm; tại Văn Lãng (Yên Bái) 30,6 mm; tại Mường Khoa (Lai Châu) 24,8 mm…

Chiều tối và tối qua 31.5, khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 31.5 như: Trà Kót (Quảng Nam) 78,2 mm; tại Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 78 mm; tại Hương Phú (Thừa Thiên - Huế) 71 mm; tại Trà Dơn (Quảng Nam) 58,6 mm; tại Thuận An (Bình Dương) 64 mm; tại Sông Ray (Đồng Nai) 49 mm...

Dự báo sáng sớm, chiều tối và đêm nay 1.6, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và giông, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm. Trong chiều tối và tối nay 1.6, ở Trung Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Mưa giông ở Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2.6, thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc bộ, Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, phía nam 34 - 36 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, phía bắc có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.