Tin tức thời tiết hôm nay 1.1.2022: Bắc bộ rét đậm, Nam bộ nắng ấm ngày đầu năm mới

01/01/2022 07:45 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 1.1.2022, thời tiết các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có rét đậm trong khi các tỉnh Nam bộ có nắng ấm trong ngày đầu tiên của năm mới 2022.

Tin tức thời tiết hôm nay 1.1.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, các tỉnh Bắc bộ ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, riêng phía Đông Bắc bộ ngày trong đêm nay và rạng sáng 2.1 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Trời rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi 7 - 9 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 19 - 22 độ C, riêng khu Tây Bắc 21 - 24 độ C.

Hà Nội đón kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2022 trong thời tiết rét đậm, các lễ hội ngoài trời không được tổ chức vì dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp

Dương Lan

Thời tiết khu vực Bắc và Trung Trung bộ ngày đầu năm 2022 có mưa, mưa rào rải rác. Trong đó, Bắc Trung bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 20 - 24 độ C. Nam Trung bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 26 - 30 độ C.

Cũng trong ngày nghỉ lễ đầu tiên Tết Dương lịch 2022, thời tiết Nam bộ và Tây nguyên, trời ít mưa, ngày nắng, nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 26 - 29 độ C.

Trong đó, khu vực Nam bộ nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29 - 32 độ C.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15 độ C, cao nhất 17 - 19 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17 - 20 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 21 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, vùng núi 9 - 12 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17 - 20 độ C, vùng núi 13 - 16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, phía Nam có nơi trên 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 17 - 20 độ C, phía Nam 21 - 24 độ C. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 20 - 23 độ C, phía Nam 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 25 - 28 độ C; phía Nam 29 - 32 độ C. Trời có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Nam bộ

Tin tức thời tiết hôm nay, khu vực Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.