Tin tức thời sự tổng hợp ngày mới 8.9: Thảm họa kinh hoàng cháy quán karaoke ở Bình Dương

Kim Lan
Kim Lan
08/09/2022 06:32 GMT+7

Tin tức thời sự tổng hợp ngày mới 8.9: Trong sáng nay, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo, công bố thông tin chính thức về vụ cháy karaoke An Phú; đường dây người đẹp bán dâm 15.000 USD; Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nghỉ mấy ngày?

Tin tức thời sự tổng hợp ngày mới 8.9 bao gồm những thông tin đáng chú ý:

Thảm họa cháy karaoke An Phú ở Bình Dương, 33 người chết

Liên quan đến vụ cháy khiến 33 người tử vong tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An), trong sáng nay 8.9, UBND tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức họp báo, công bố thông tin chính thức về vụ việc.

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP.HCM đã tìm thấy tổng cộng 33 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú. Công tác tìm kiếm các nạn nhân đã dừng lại. Hiện trường vụ cháy vẫn đang được phong tỏa.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm thiệt mạng 33 người một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro hỏa hoạn với hậu quả khôn lường ở các quán karaoke.

Tình tiết bất ngờ vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Khách nghe báo cháy, đóng cửa hát tiếp

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, khoảng 20 giờ 30 ngày 6.9, sau khi nhận tin báo cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú (đường Bùi Thị Xuân, P.An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương), Công an tỉnh Bình Dương đã lập tức điều động 13 xe chuyên dụng, chữa cháy cùng 66 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng hơn 1 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Khoảng 4 giờ ngày 7.9, lực lượng cứu hộ đã phát hiện những thi thể nạn nhân đầu tiên của vụ cháy và đưa ra ngoài trong tình trạng bị biến dạng, cháy đen. Sau đó, số người tử vong trong vụ cháy liên tục tăng lên. Đến tối 7.9, con số tử vong lên đến 33 người (17 nam, 16 nữ). Ngoài ra, còn 11 nạn nhân bị thương vẫn đang được chữa trị tại các bệnh viện ở Bình Dương, trong đó có 3 người bị thương nặng; còn lại thì bị ngạt khí. Trong quá trình vừa dập lửa, vừa cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC đã giải cứu được 12 người mắc kẹt trên sân thượng và hàng chục người kẹt bên trong quán karaoke do lửa cháy bít lối đi.

Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về vụ cháy quán karaoke tại số 166C, khu phố 1A, P.An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Dương tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy quán karaoke tại TP.Thuận An, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm.

Hoảng loạn bế con nhỏ chạy khỏi chung cư bốc cháy ở TP.HCM

Hoảng loạn bế con nhỏ chạy khỏi chung cư bốc cháy ở TP.HCM

Khởi tố nữ sinh lớp 11 lột đồ đánh bạn giữa đường

Công an H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nữ sinh học lớp 11 lột đồ đánh bạn giữa đường, để điều tra về tội làm nhục người khác.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, liên quan đến vụ nữ sinh lột đồ đánh bạn giữa đường gây xôn xao dư luận trong thời gian qua, Công an H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với C.T.T.H (học sinh lớp 11 của Trường THPT Lê Hữu Trác, H.Hương Sơn) để điều tra về tội làm nhục người khác. Quyết định khởi tố của Công an H.Hương Sơn cũng đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nghỉ mấy ngày?

Bộ LĐ-TB-XH xây dựng 2 phương án nghỉ tết để lấy ý kiến các bộ, ngành. Phương án 1 là nghỉ 7 ngày (từ ngày 20 - 26.1.2023, tức từ 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão). Phương án 2 là nghỉ 9 ngày (từ ngày 21 - 29.1.2023, tức ngày 30 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 8 tháng giêng năm Quý Mão). Theo quan điểm của Bộ LĐ-TB-XH, phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày là hợp lý bởi đảm bảo tổng số ngày nghỉ liên tục không quá dài, đồng thời hài hòa thời gian nghỉ trước và sau tết. Phương án này cũng đã nhận được sự đồng tình của Bộ Nội vụ và Bộ GTVT.

Tuy nhiên, ngày 6.9, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lại đưa ra thêm một phương án mới, đề xuất Thủ tướng cho người lao động (NLĐ) được nghỉ tết 8 ngày: từ ngày 19 - 26.1.2023 (tức từ ngày 28 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão). NLĐ sẽ đi làm vào thứ sáu (ngày 27.1.2023, tức ngày mùng 6 tháng giêng) và làm bù thêm vào ngày tiếp theo là thứ bảy.

Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB-XH), cho hay sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành, Bộ LĐ-TB-XH sẽ trình Thủ tướng phương án chính thức vào tháng 10.

Choáng váng với đường dây người đẹp bán dâm 15.000 USD

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa bắt "tú ông" Lê Hoàng Long chuyên môi giới cho người đẹp trong giới showbiz bán dâm với giá hàng trăm triệu đồng mỗi lượt.

Trước đó, C02 đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan kiểm tra và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một khách sạn cao cấp ở Q.1 (TP.HCM).

Bị can Lê Hoàng Long thời điểm bị bắt giữ

M.H

Qua điều tra, C02 xác định 2 cô gái bán dâm kể trên là 2 người đẹp khá nổi tiếng trong giới showbiz Việt Nam, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu. Sau khi thỏa thuận tiền mua dâm là 15.000 USD (khoảng 360 triệu đồng) mỗi người, Long điều 2 người đẹp đến khách sạn cao cấp ở Q.1 để mây mưa với khách, thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Bắt ‘tú ông’ môi giới cho người đẹp showbiz bán dâm với giá 15.000 USD/lượt

Hôm nay xét xử vụ cháy chung cư Carina

Theo kế hoạch, hôm nay 8.9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Tùng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) và Nguyễn Quốc Tuấn (nguyên Trưởng ban quản lý (BQL) chung cư Carina) về tội “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Phiên tòa xét xử vụ cháy chung cư Carina sẽ diễn ra tới ngày 12.9.

Theo hồ sơ vụ án, lúc 1 giờ 15 phút 56 giây ngày 23.3.2018 xuất hiện tia lửa tại khu vực để xe tầng hầm chung cư Carina rồi lan sang khu vực khác gây cháy lớn. Tuy nhiên, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động không hoạt động dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 13 người tử vong, trên 60 người bị thương cùng gần 600 xe bị hư hỏng nặng.

Một góc hiện trường tầng hầm để xe trong vụ cháy chung cư Carina năm 2018

Ngọc dương

“Năm nay, mọi người lại có thể xúng xính quần là áo lụa, cùng tề tựu thắp nén nhang thơm lên bàn thờ Tổ được rồi. Có ai còn nhớ mùa giỗ Tổ online năm xưa?..." "Phù thủy sân khấu" Thành Lộc chia sẻ.

Tin tức thời sự tổng hợp ngày mới 8.9: Ngày Sân khấu Việt Nam, nghệ sĩ khắp nơi ăn "tết nghề"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.