Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 4.1.2021

04/01/2021 06:35 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 4.1.2021 gồm: Sập bẫy lừa xuất khẩu lao động; Qua vùng thảm họa sạt lở: Ám ảnh khôn nguôi; Thẩm mỹ “chui” hoành hành…

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 4.1.2021

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 4.1.2021 có bài: Trân trọng sự hy sinh thầm lặng nơi tuyến đầu chống dịch. Xem ảnh chụp nhân viên y tế ngất xỉu khi đang sàng lọc người cách ly Covid-19, được một đồng nghiệp ẵm đưa đi sơ cứu, nhiều bạn đọc tự nhủ sẽ 'làm một cái gì đó' để công cuộc phòng chống dịch hiệu quả hơn.

Nữ y sĩ Ngô Thị Thu Trang ngất xỉu vì làm công việc sàng lọc liên tục trong khu cách ly phòng dịch Covid-19

Ảnh: Đ.T

 

Sập bẫy lừa xuất khẩu lao động

Các lao động đến Công ty Mika đòi tiền nhưng công ty đã đóng cửa, tháo biển hiệu

ẢNH: ĐƯỜNG THỊNH

Tin những lời quảng cáo trên mạng xã hội rằng đi xuất khẩu lao động để đổi đời, hàng chục người lao động đã sập bẫy các đối tượng lừa đảo.

Qua vùng thảm họa sạt lở: Ám ảnh khôn nguôi

Sạt lở kinh hoàng khiến nóc Ông Đề thành bình địa

Trà My, địa danh vốn gắn liền với cái tên mỹ miều 'cao sơn ngọc quế', giờ đây gợi lên cho người nghe biết bao ám ảnh về thảm họa sạt lở, người mất tích vẫn dừng lại con số định mệnh 13.

Thẩm mỹ “chui” hoành hành

Nhân viên tư vấn cho khách xem trước sụn để nâng mũi ở cơ sở thẩm mỹ trên đường Hòa Bình (P.5, Q.11)

ẢNH: NHẬT LINH

Thử nghiệm vắc xin Covid-19 thứ 2 do Việt Nam nghiên cứu

Cán bộ Viện Pasteur TP.HCM giải mã trình tự gien phát hiện biến thể mới của Covid-19 trên BN 1435 từ Anh về Việt Nam

ẢNH: VIỆN PASTEUR TP.HCM CUNG CẤP

Hút người tài vào khu vực công

Các đại biểu tại Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3, với chủ đề “Khát vọng Việt Nam”, do T.Ư Đoàn tổ chức tháng 12.2020

ẢNH: NGỌC THẮNG

Dự thảo Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài nhấn mạnh “việc thu hút, trọng dụng nhân tài không phân biệt là đảng viên hay người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài, bảo đảm cơ hội bình đẳng cho nhân tài được cống hiến và đãi ngộ xứng đáng với kết quả thực hiện nhiệm vụ”.

Thước nào để “đo” người tài ?

Thu hút, trọng dụng người tài là một đòi hỏi khách quan, một thực tiễn cấp bách. Song, thế nào là một người tài, nhất là trong khu vực công lại vẫn là câu hỏi còn để ngỏ...
Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 4.1.2021, còn có: Điều tra vụ nhân viên Trạm BOT Ninh Xuân bị đâm phải nhập viện. Ngày 3.1, ông Nguyễn Đức Trọng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cico 501 BOT QL26, cho biết công ty đã báo cáo cơ quan chức năng về việc nhân viên của Trạm thu phí BOT Ninh Xuân (đóng trên QL26 thuộc TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) bị đâm phải nhập viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.