Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 27.8.2020

27/08/2020 05:50 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 27.8.2020 gồm: Phẫn nộ với “dân quân xã” giết mèo rừng, đăng Facebook; Tổ chức truy vết vì cho 3 người mắc Covid-19 rời khu cách ly...

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 27.8.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 27.8.2020 có bài: Phẫn nộ với “dân quân xã” giết mèo rừng, đăng Facebook. Bạn đọc Thanh Niên phẫn nộ trước hành vi giết mèo rừng quý hiếm, rồi đăng lên mạng xã hội Facebook khoe “chiến tích” của một cá nhân được cho là “dân quân xã”.

H.H.C, nhân vật đang khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, vì đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân những hình ảnh giết hại mèo rừng quý hiếm

Ảnh: ENV CUNG CẤP

 

Tổ chức truy vết vì cho 3 người mắc Covid-19 rời khu cách ly

Cơ quan chức năng phong tỏa xóm 12, xã Nhật Tân, H.Kim Bảng (Hà Nam) để phòng chống dịch Covid-19

Ảnh: D.V

 

Sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Nhiều nhà thầu tự giải thể khi dự án chưa xong

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xảy ra nhiều sai phạm

Ảnh: Nguyễn Tú

Đoàn ĐBQH TP.HCM sẽ làm việc với ông Phạm Phú Quốc

Chiều 26.8, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM chưa nhận được báo cáo của đại biểu Phạm Phú Quốc (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) về việc có thêm quốc tịch Cộng hòa Cyprus (Síp), đồng thời cơ quan này đang lên kế hoạch làm việc với ông Quốc để báo cáo Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Toàn cảnh vụ đại biểu quốc hội Phạm Phú Quốc có quốc tịch Cộng hòa Síp

Thăng trầm đá đỏ Quỳ Châu: Đại gia vùng đá đỏ và người mù hát xẩm

Một góc đồi Tỉ, nơi người dân từng phát hiện nhiều viên đá đỏ rất giá trị

ẢNH: K.HOAN

Cơn lốc đá đỏ quét qua Châu Bình (H.Quỳ Châu, Nghệ An), một số người ở đây cũng gặp được vận may, nhưng nó chỉ như cơn gió thoảng qua.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 27.8.2020, còn có: Chia sẻ dữ liệu chính quyền điện tử trong tháng 10.2020. Hôm qua (26.8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử với các ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử bộ, ngành và ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử 63 địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.