Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 19.5.2020

19/05/2020 06:25 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 19.5.2020, gồm: Viện KSND tối cao sẽ đề nghị xem xét lại vụ Hồ Duy Hải; xét xử vụ “giang hồ vây nhốt xe chở công an”...

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 19.5.2020 có bài Hồ Chí Minh suốt đời phụng sự Tổ quốc. Theo đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định làm theo chỉ dẫn của Bác về “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, cần phải kiên quyết, kiên trì và tích cực làm trong sạch đội ngũ của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng. Và mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Viện KSND tối cao sẽ đề nghị xem xét lại vụ Hồ Duy Hải

Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí vừa có báo cáo “Quan điểm của Viện KSND tối cao về vụ Hồ Duy Hải ở Long An” gửi Tổng bí thư, Chủ tịch nước; Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thường trực Ban Bí thư; Trưởng ban Nội chính T.Ư; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Tại báo cáo này, Viện trưởng Viện KSND (VKS) tối cao khẳng định kháng nghị giám đốc thẩm của mình là có căn cứ và cần thiết, đúng pháp luật và đúng thẩm quyền.

Hồ Duy Hải tại phiên tòa sơ thẩm năm 2008

ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Đảo ngọc Phú Quốc đã bị “băm nát” như thế nào?: “Thả nổi” quản lý rừng, “loạn” phân lô đất nông nghiệp

Nhiều diện tích rừng ở Phú Quốc bị lấn chiếm trái phép

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Nước mắt đàn ông

Nhiều người đi điều trị vô sinh, hiếm muộn

ẢNH: NHƯ LỊCH

Trong hành trình “kiếm” con khi điều trị hiếm muộn, có những câu chuyện cười ra nước mắt. Không riêng phái nữ, một số đấng mày râu cũng... khóc!.  

Xét xử phúc thẩm vụ VN Pharma: Viện KSND đề nghị bác kháng cáo

Hôm qua (18.5), TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm lần hai vụ án nhập 9.300 hộp thuốc đặc trị ung thư H-Capita giả, xảy ra tại VN Pharma. Có 7/12 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ tội.

Ký hợp đồng cho thuê đất quốc phòng nhưng... không biết!

Tại phiên tòa, cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến thừa nhận Quân chủng Hải quân không có thẩm quyền chuyển đổi đất quốc phòng sang làm kinh tế, cá nhân; bản thân không hiểu biết, “thiếu sát sao, quyết liệt”. 
Ngày 18.5, Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án trao “đất vàng” quốc phòng cho tư nhân, gây thất thoát ngân sách nhà nước gần 1.000 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Hiến, cựu đô đốc, cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân, bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 229 bộ luật Hình sự.

Giang “36” được dẫn giải đến phiên tòa

ẢNH: GIA KHÁNH

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 19.5.2020, còn có: Xét xử vụ “giang hồ vây nhốt xe chở công an”. Theo đó, ngày 18.5, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) xét xử sơ thẩm vụ “giang hồ vây nhốt xe chở công an, gây náo loạn đường phố”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.