Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 11.6.2020

11/06/2020 06:05 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 11.6.2020 gồm: Sẽ không nghỉ 5 ngày dịp lễ 2.9; Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên “mất tích”; Lốc xoáy ở Vĩnh Phúc làm 3 người chết, 18 người bị thương...

Một số tin tức thời sự báo in Thanh Niên ngày 11.6.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 11.6.2020 có bài Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên “mất tích”. Theo đó, thời gian gần đây, nhiều nữ sinh viên tại TP.HCM bỗng nhiên “mất tích” khiến gia đình hoang mang, lo lắng, cầu cứu công an.

Buổi học của “team khởi nghiệp 360”

ẢNH: MÃ PHONG

Sẽ không nghỉ 5 ngày dịp lễ 2.9

Bên lề phiên họp Quốc hội sáng 10.6, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung đã trao đổi nhanh với báo chí xung quanh đề xuất cho nghỉ 5 ngày dịp 2.9 để kích cầu du lịch. Theo đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết ông “lắng nghe ý kiến” và hoan nghênh đề xuất của Tổng cục Du lịch, nhưng đây là vấn đề cần cân nhắc kỹ. Bộ trưởng dẫn 4 lý do khiến Bộ LĐ-TB-XH lẫn cá nhân ông không ủng hộ đề xuất trên. Trước hết, dịp 2.9 rơi vào giữa tuần, khoảng cách với các ngày nghỉ cuối tuần quá xa, nên việc hoán đổi hay nghỉ bù rất bất hợp lý.

Ra nước ngoài lao để trở về làm chủ

Lao động VN lên đường sang Hàn Quốc

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Sáng 10.6, thảo luận tại tổ về luật Người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội quan tâm đặc biệt đến việc dự thảo bổ sung thêm đối tượng điều chỉnh là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, TP có thẩm quyền đưa người lao động ra nước ngoài làm việc.

Sửa luật Đất đai phải chờ đến khóa sau

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

ẢNH: GIA HÂN

Với 454/460 đại biểu tán thành, chiều 10.6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Theo đó, Nghị quyết của Quốc hội quyết định rút luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; đồng thời cũng chưa đưa vào chương trình năm 2021.

Lốc xoáy ở Vĩnh Phúc làm 3 người chết, 18 người bị thương

Tối 10.6, ông Lê Duy Thành, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết UBND tỉnh này đã họp khẩn sau vụ thiên tai đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Trung Mỹ (H.Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) khiến 3 người chết, 18 người bị thương.

Hoảng loạn, đau thương sau cơn lốc xoáy dữ dội ở Vĩnh Phúc

Cảnh lốc xoáy được người dân ghi lại

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Giông lốc quật đổ hàng loạt cây xanh, đè lên nhiều ô tô ở Cần Thơ

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 11.6.2020, còn có: Điều tra vụ bé trai 5 tuổi tử vong trong rừng. Theo đó, ngày 10.6, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ bé trai Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tam, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) tử vong trong rừng. Cơ quan công an đã tạm giữ nghi can Đ.N.H (17 tuổi, học sinh lớp 11, ngụ cùng xóm với bé Đô) để điều tra về cái chết của nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.