Tin tức mới nhất ngày 13.8.2021

13/08/2021 07:40 GMT+7

Tin tức mới nhất ngày 13.8.2021 gồm: Phẫn nộ nhóm 'cò' hỏa táng hoạt động bát nháo ở Bình Hưng Hòa; TP.HCM kiên cường chống dịch: Tư nhân tham gia mua và tiêm vắc xin Covid-19 ?; Chưa được phép tiêm dịch vụ vắc xin Covid -19...

Tin tức mới nhất ngày 13.8.2021 có bài: Tháng 9 có thể sản xuất được vắc xin nội. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nếu mọi việc suôn sẻ thì trong tháng 9 này, chúng ta có thể có vắc xin sản xuất trong nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về đẩy nhanh tiến độ sản xuất vắc xin trong nước ngày 12.8

Ảnh: Nhật Bắc

 

Chưa được phép tiêm dịch vụ vắc xin Covid-19

Sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM được tiêm vắc xin

ảnh: t.t.đ

Trước một số ý kiến đề cập về tiêm chủng dịch vụ, mới đây, trong văn bản chỉ đạo về công tác tiêm chủng ngày 6.8 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký, nêu rõ: “Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc tiêm chủng vắc xin theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, hiệu quả và miễn phí cho đối tượng tiêm chủng”.
Lợi dụng giãn cách, tàu giã cào càn quét vịnh Vân Phong

Một chiếc giã cào nhủi đang hoạt động công khai trên vịnh Vân Phong

Ảnh: HIỀN LƯƠNG

Chiều 12.8, trả lời Thanh Niên, ông Trần Ngọc Khiêm, Phó chủ tịch UBND H.Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa), cho biết đã yêu cầu Phòng kinh tế phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm hàng loạt tàu giã cào lợi dụng thời gian giãn cách xã hội của huyện để hoạt động.
Vướng thủ tục, nhiều lao động chưa nhận tiền hỗ trợ Covid-19

Tiền hỗ trợ Covid-19 là sự hỗ trợ thiết thực với lao động tự do tại Hà Nội

Ảnh Hoàng Phương

Mặc dù Hà Nội đã công bố quyết định lao động tự do bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được nhận hỗ trợ, nhưng để tiếp cận được số tiền 1,5 triệu đồng không dễ, bởi người lao động (NLĐ) vấp phải nhiều rào cản thủ tục, giấy tờ.

168 ngư dân về bến nhưng không thể lên bờ

Sinh hoạt của ngư dân trên tàu

Ảnh: Trần Cao Duyên

Tại cảng cá Sa Huỳnh, thuộc P.Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi), 196 ngư dân đi trên 44 tàu cá đã về tới cửa biển Sa Huỳnh vào ngày 5 và ngày 11.8, nhưng đến hôm qua chưa được lên bờ.

Nhiều địa phương thần tốc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng

Một tổ truy vết F0 đang lấy mẫu xét nghiệm tại P.Trung Dũng (TP.Biên Hòa, Đồng Nai)

Ảnh: Lê Lâm

Nhằm bóc tách, quét sạch F0 ra khỏi cộng đồng, những tổ truy vết ở các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận ngày đêm truy vết.

TP.HCM kiên cường chống dịch: Tư nhân tham gia mua và tiêm vắc xin Covid-19?

Tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân tại điểm tiêm Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, Q.Tân Bình, TP.HCM

ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngày 12.8, TP.HCM cơ bản đã tiêm xong đợt thứ 6 và tổng số liều tiêm từ trước đến nay gần đạt 4,1 triệu liều. Hiện TP gần như đã cạn nguồn vắc xin, trong khi người dân vẫn đang mong mỏi có thêm và TP chờ Bộ Y tế tiếp tục phân bổ. Trước thực trạng thiếu vắc xin như đã nêu trên, một vấn đề được nêu ra: Nếu cho tư nhân tham gia mua, tiêm vắc xin thì nguồn vắc xin được đưa về VN có thể dồi dào hơn?

Phẫn nộ nhóm 'cò' hỏa táng hoạt động bát nháo ở Bình Hưng Hòa

Nam thanh niên (áo trắng) ra giá sang nhượng hỏa táng nhanh là 3 triệu đồng/quan tài

ẢNH: TRÁC RIN

Nghĩa tử là nghĩa tận. Thế nhưng, vẫn có những kẻ móc nối, làm tiền trên nỗi đau của thân nhân người mất vì Covid-19 ngay trước Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Điều này khiến nhiều bạn đọc phẫn nộ.

TP.HCM thắt chặt quy định bảo vệ 'vùng xanh'

Chốt bảo vệ “vùng xanh” tại hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, TP.HCM

ẢNH: KHÁNH TRẦN

Thay vì hoạt động tự phát với quy mô từng hẻm nhỏ hoặc cụm dân cư, TP.HCM đã xác định những nguyên tắc, yêu cầu, cách thức vận hành cơ bản nhằm giữ vững “vùng xanh”.
Tin tức mới nhất ngày 13.8.2021 còn có: Xử lý nhóm 'cò' hỏa táng hoạt động bát nháo ở Bình Hưng Hòa: Đã ổn định trật tự. Liên quan bài viết Xử lý nhóm “cò” hỏa táng hoạt động bát nháo ở Bình Hưng Hòa đăng trên Báo Thanh Niên (số ra ngày 11.8), Công an Q.Bình Tân vẫn đang điều tra xử lý nhóm người này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.