Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 7.12.2020

06/12/2020 20:28 GMT+7

Tin tức giáo dục đặc biệt nhiều người quan tâm sẽ có trên báo in Thanh Niên ngày mai 7.12.2020 đặt vấn đề vì sao nhiều nguồn lực đầu tư vào việc học tiếng Anh của hoc sinh mà Việt Nam vẫn tụt hạng.

Trên báo in Thanh Niên ngày mai 7.12.2020 còn có các tin tức giáo dục đặc biệt: Nhu cầu tuyển dụng cuối năm ra sao trước diễn biến của dịch Covid-19. Vì sao 18 ứng viên bị trượt giáo sư, phó giáo sư? Đình chỉ hiệu trưởng trường có nữ sinh lớp 10 tự tử vì uất ức.

Vì sao chỉ số tiếng Anh của Việt Nam vẫn tụt hạng?

Năm nay chỉ số tiếng Anh của Việt Nam tụt từ hạng 52 của năm trước xuống hạng 65, trên tổng số 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trong bảng chỉ số thông thạo tiếng Anh toàn cầu của EF.

Một giờ học tiếng Anh của học sinh tại Hà Nội

Ngọc Thắng

Trước đó, tiếng Anh là môn thi có kết quả “đội sổ” trong các môn thi tốt nghiệp THPT phổ thông. Câu hỏi đặt ra là điều này có mâu thuẫn không khi thực tế việc đầu tư cho môn học này ở cả cấp quốc gia hay mỗi gia đình đều ngày càng nhiều hơn?
Chỉ nhìn vào bảng xếp hạng này có thể lo ngại về năng lực tiếng Anh của người Việt Nam càng ngày càng giảm sút. Trong giai đoạn từ năm 2015 - 2018, Việt Nam còn được xếp vào loại trung bình về chỉ số thông thạo tiếng Anh. Đến năm 2019 tụt xuống loại kém, đứng thứ 52/100 nước, tưởng như đã rất thấp rồi, năm nay tụt thêm 13 bậc xuống hạng 65/100 nước.
Không chỉ kết quả xếp hạng này, trong kỳ thi THPT quốc gia (nay là tốt nghiệp THPT), tiếng Anh nhiều năm gần đây luôn là môn thi có kết quả thấp “đội sổ” so với các môn học khác.
Vì sao dẫn đến thực trạng này? Câu hỏi này sẽ sẽ được giải đáp cặn kẽ qua bài phân tích trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (7.12).

Việc làm cuối năm ra sao khi dịch Covid-19 vẫn còn?

Dự báo nhu cầu nhân lực những tháng cuối năm ở riêng TP.HCM cần khoảng 62.000 - 65.000 chỗ làm việc, tập trung ở các nhóm nghề kinh doanh - thương mại, tài chính - tín dụng - ngân hàng - bảo hiểm, dịch vụ…

Sinh viên tham gia ngày hội việc làm

Mỹ Quyên

Theo ông Đỗ Thanh Vân, Phó Giám đốc Trung Tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM (Sở LĐ-TB-XH), sau khi đợt dịch Covid-19 thứ 2 diễn ra vào tháng 7 đã được kiểm soát, các doanh nghiệp dần hoạt động bình thường trở lại và bắt đầu có nhu cầu tuyển dụng để tái cơ cấu và phát triển. Nhiều doanh nghiệp bắt đầu xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động mới để phục vụ cho đợt sản xuất cao điểm cuối năm. Qua việc khảo sát dựa trên tổng số 16.778 doanh nghiệp tại TP.HCM, nếu quý 3 năm nay cần 53.380 chỗ làm việc thì dự báo những tháng cuối năm sẽ tăng lên khoảng 62.000 - 65.000 chỗ.
Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai sẽ nêu cụ thể những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng đến cuối năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.