Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 17.8.2020

16/08/2020 22:07 GMT+7

Tin tức giáo dục đặc biệt đáng quan tâm trên báo in Thanh Niên ngày mai 17.8.2020 phản ảnh những tình huống 'đặc biệt' xuất hiện trong chấm thi tốt nghiệp THPT ở các địa phương.

Trên báo in Thanh Niên ngày mai 17.8.2020, trong tin tức giáo dục đặc biệt, tiếp tục ghi nhận và phản ảnh những “góc khuất” trong giới nghiên cứu khoa học của Việt Nam hiện nay khi công bố các công trình khoa học.

Làm nhầm vào đề thi, có được chấm? 

Trong quá trình kiểm tra công tác chấm thi tại một loạt địa phương trong thời gian từ 11 - 16.8 vừa qua, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT quốc gia, đã có ý kiến chỉ đạo trực tiếp từng tình huống phát sinh trong quá trình chấm thi.
Chẳng hạn như ở một số địa phương có tình trạng thí sinh khoanh đáp án trực tiếp vào đề thi như một cách làm nháp. Khi thí sinh phát hiện ra thì đã hết giờ làm bài do vậy, giám thị và điểm thi đó đã thu cả phiếu trắc nghiệm, đề thi của các thí sinh, niêm phong riêng bài thi và tiến hành lập biên bản. Tất cả những việc này đều có báo cáo lãnh đạo ban chấm thi và có sự chứng kiến, giám sát chặt chẽ của thanh tra chấm thi…
Trong trường hợp này, bài thi của thí sinh có được chấm?
Bài ghi nhận trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (17.8) sẽ giải đáp thắc mắc này của thí sinh. Đồng thời còn cung cấp thêm thông tin về tiến độ chấm thi của các địa phương, chất lượng giám khảo tham gia chấm thi năm nay…

Kiếm tiền bằng cách đăng bài báo quốc tế

Nhiều nhà khoa học chưa phân biệt tạp chí khoa học "dỏm" (bên trên) và tạp chí có uy tín (bên phải)

Chụp màn hình

Nói về thực trạng mua bán bài báo khoa học đang diễn ra trong giới khoa học hiện nay, trưởng bộ môn một trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM bày tỏ: "Có trường mạnh tay theo đuổi giải pháp “mua bài”, tức là trả tiền khá cao để mua bài báo ISI/Scopus. Đó là một cách tiếp cận chạy theo năng suất chứ chưa đáp ứng yêu cầu về tính hiệu quả". Người này cũng phản đối cách làm của các trường đại học hiện nay là thưởng tiền lớn cho các bài báo quốc tế. "Việc đó cho thấy thiếu tầm nhìn về giá trị học thuật. Người đăng bài giá trị thật thì thấy như thể mình đang phải "ngửa tay nhận hỗ trợ tiền". Kẻ cơ hội thì tính toán ngay lời lỗ để mua bài, trở thành tác giả của một bào báo quốc tế, thế là được ca ngợi và thưởng lớn. Giá trị "giả hiệu" bỗng dưng hiên ngang có chỗ đứng trong giới  đại học. Tất cả những việc này khiến những trí thức có lòng tự trọng rất đau đớn mà không biết phải làm gì để ngăn chặn", vị trưởng bộ môn cảm thán.
Còn một giáo sư đang làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam cho rằng "thị trường" mua bán bài báo khoa học rất tinh vi và bằng nhiều hình thức khác nhau. "Có lần, một nhà khoa học hỏi tôi có muốn kiếm tiền bằng cách đăng báo quốc tế không và chỉ cách", vị giáo sư này kể.
Còn nhiều câu chuyện đằng sau những công bố khoa học khiến nhiều nhà khoa học chân chính cảm thấy hổ thẹn sẽ tiếp tục phản ảnh trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (17.8)
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.