Tin tức giáo dục đặc biệt 9.8: Bất ngờ chất lượng giáo dục của các địa phương

08/08/2021 21:45 GMT+7

Kết quả đối sánh giai đoạn 5 năm (2017-2021) kỳ thi tốt nghiệp THPT lần đầu xuất hiện trong tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (9.8) là thông tin đáng quan tâm để biết được chất lượng giáo dục của từng địa phương.

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (9.8) còn giới thiệu khái quát về những chương trình tư vấn trực tuyến liên quan vấn đề xét tuyển vào đại học bắt đầu từ tuần sau trên các kênh của Báo Thanh Niên; Một vấn đề quan trọng không kém cho năm học mới: Dạy học các môn mới ở cấp THCS như thế nào?

Địa phương nào dẫn đầu trong 5 năm qua?

Dựa vào kết quả xếp hạng hằng năm theo tiêu chí: điểm trung bình tốt nghiệp của các địa phương xếp từ cao đến thấp trong giai đoạn 2017-2021, một chuyên gia đã thực hiện tính trung bình thứ hạng cho từng địa phương và sắp xếp từ nhỏ đến lớn.
Từ kết quả này, có thể phân chia các tỉnh, thành phố thành ba nhóm: nhóm 20 địa phương đầu có chất lượng tốt và ổn định; nhóm 23 địa phương có chất lượng thấp hơn, thứ hạng trồi sụt; và nhóm 20 địa phương cuối, chất lượng giáo dục đại trà còn thấp.

Thí sinh TP.HCM  dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021. TP.HCM nằm trong nhóm nào về chất lượng giáo dục đại trà?

Độc Lập

Nhóm đầu tiên gồm 20 tỉnh, thành phố có chất lượng giáo dục phổ thông tốt, ổn định. Trong nhóm này, các địa phương luôn giữ vững thứ hạng cao như Nam Định có 3 năm xếp hạng 1, hai năm xếp hạng 2. Bình Dương có sự tiến bộ vượt bậc khi năm 2017 xếp hạng 8, năm 2021 xếp hạng 1. Vĩnh Long từ hạng 12 năm 2017, nâng lên hạng 8 năm 2021. Tuy nhiên, cũng có tỉnh tụt hạng như Bình Thuận năm 2017 xếp hạng 11, năm 2021 xếp hạng 20.
20 địa phương có chất lượng tốt gồm tỉnh, thành nào?  Những số liệu phân tích về các tỉnh thành còn lại với nhiều bất ngờ như tại sao những thành phố trực thuộc trung ương nhưng vì sao chất lượng giáo dục đại trà chưa cao sẽ được tiếp tục trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (9.8)

Tiếp tục chuỗi tư vấn trực tuyến về xét tuyển trên Thanh Niên

Một chương trình tư vấn trực tuyến Chọn ngành học cho tương lai phát trên các kênh của Báo Thanh Niên

Đào Ngọc Thạch

Bắt đầu từ ngày 10.8 tới, chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến của Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung thiết thực xung quanh chủ đề xét tuyển vào ĐH, CĐ.
Theo lịch cập nhật tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, với phương thức xét tuyển chung dựa vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, việc tuyển sinh chung đợt 1 của các trường ĐH năm nay còn kéo dài ít nhất đến giữa tháng 9, muộn hơn các năm trước đây do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để giúp thí sinh có thêm thông tin trước khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng, chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến sẽ bám sát những nội dung liên quan đến tình hình tuyển sinh chung, thông tin xét tuyển các trường qua từng mốc thời gian.
Thông tin chi tiết về các chương trình cũng như đề xuất việc tập huấn các giáo viên THCS dạy những môn mới trong năm học mới ra sao sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (9.8).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.