Tin tức giáo dục đặc biệt 7.1: Còn trường chuyên là còn dạy thêm học thêm?

06/01/2022 22:54 GMT+7

Học sinh không đến trường, ở nhà học trực tuyến nhưng dạy thêm học thêm vẫn diễn ra. Đây là một nội dung quan trọng trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (7.1.2022).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (7.1) còn đặt vấn đề có trị được tận gốc dạy thêm học thêm? Những nguyên nhân cốt lõi của vấn đề này; Câu chuyện xúc động của những học sinh vùng khó học trực tuyến.

Phụ huynh đợi con tại một cơ sở dạy thêm trước đợt 4 dịch Covid-19

n.l

Giải pháp để dạy thêm học thêm một cách lành mạnh

Đến nay, nhiều người phải thừa nhận dạy thêm học thêm là một nhu cầu có thật. Mặc dù nhiều quy định về việc chống dạy thêm học thêm tràn lan được ban hành nhưng thực tế hoạt động này vẫn đang diễn ra phức tạp, dư luận xã hội vẫn còn rất bức xúc. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để hoạt động này trở nên lành mạnh.

Bộ GD-ĐT cho biết đã 2 lần gửi văn bản kiến nghị với Bộ KH-ĐT đưa việc cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông vào danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để trình Quốc hội thông qua. Mục đích là để tăng cường công tác quản lý hoạt động này. Tuy nhiên cho đến hiện nay đề xuất này không được chấp nhận và kỳ họp Quốc hội cuối năm 2021 Bộ GD-ĐT cũng nhận được nhiều chất vấn của cử tri về vấn đề dạy thêm học thêm.

Nhưng nhiều ý kiến lại cho rằng để hoạt động này trở nên lành mạnh thì cần những giải pháp mang tính cốt lõi từ chính ngành GD-ĐT. Bên cạnh đó, một số chuyên gia còn chỉ ra những nguyên nhân khiến việc dạy thêm học thêm vẫn phát triển. Đó là chương trình, nội dung nặng nề, tâm lý chuộng bằng cấp, sự tồn tại hệ thống trường chuyên

Cần những giải pháp cụ thể nào để quản lý việc dạy thêm học thêm? Bạn đọc có thể theo dõi tiếp trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (7.1).

Ước mơ từ ngôi nhà chỉ có nửa vách, nửa mái

Căn nhà của cậu học sinh chỉ có 1,5 vách tường, mái tôn lợp một nửa

nguyễn bích

Gần như chúng tôi phải đứng yên một chỗ, bởi càng đi lại, căn chòi càng lắc mạnh. Chúng tôi nhìn nhau ái ngại bảo không hiểu tại sao gia đình họ có thể ở được và hàng ngày cô bé ấy ngồi học như thế nào.

Cậu học sinh ở trong “nhà dần xây”, tức có tiền đến đâu xây đến đó, nhà 4 vách thì hiện tại mới xây được 1,5 tấm vách, mái nhà bằng tôn chỉ mới được lợp có một nửa. Tôi thần người nghĩ đến khung cảnh lúc trời mưa gió cả nhà chỉ có thể nép vào một góc để tránh mưa. Rồi giữa mùa nắng thì cậu học sinh cũng phải ngồi trong căn nhà một nửa mái tôn, một nửa vách tường để miệt mài học bài.

Nhiều hình ảnh không tưởng, gây xúc động trước hoàn cảnh khốn khó của học sinh sẽ được tác giả tiếp tục ghi nhận trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (7.1).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.