Tin tức giáo dục đặc biệt 5.4: Thêm ngành học mới cho trường y

04/04/2022 22:54 GMT+7

Thêm ngành mới, thêm cơ hội việc làm cho những ai thích theo đuổi khối ngành sức khỏe là một nội dung cần quan tâm trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai (5.4).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (5.4) còn ghi nhận phản ứng của các trường ngay sau khi UBND TP.Hà Nội có văn bản thống nhất về nguyên tắc đề xuất của Sở GD-ĐT Hà Nội về việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường học từ ngày 6.4; Hướng dẫn học sinh chuẩn bị thi lớp 10 tại TP.HCM.

Các chuyên gia người nước ngoài tham gia giảng dạy tại khóa thạc sĩ ngôn ngữ trị liệu ở Trường ĐH Y Dược TPHCM

trường đh yd

Mở rộng cơ hội nghề nghiệp với ngành học mới

Được các nước Âu - Mỹ quan tâm phát triển từ những năm 1920, ngôn ngữ trị liệu (hay âm ngữ trị liệu) là lĩnh vực quan trọng của y học. Cùng với vật lý trị liệu và hoạt động trị liệu là những phần then chốt của ngành phục hồi chức năng.

Từ năm học 2022-2023, các sinh viên đậu vào ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng của Trường ĐH Y Dược TP.HCM sẽ bắt đầu được chọn chuyên ngành ngôn ngữ trị liệu bên cạnh 2 chuyên ngành đã có trước đó là vật lý trị liệu và hoạt động trị liệu. Việc trở thành chuyên ngành chính thức ở các trường y khoa giúp cho ngôn ngữ trị liệu có thể được phát triển một cách khoa học và bền vững tại Việt Nam. Như vậy, hiện nay cả 3 lĩnh vực then chốt của phục hồi chức năng đều đã được đào tạo một cách bài bản.

Học ngành này sinh viên ra trường làm công việc gì? Cơ hội việc làm ra sao? Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (5.4) sẽ giải đáp những thắc mắc này.

Đề thi lớp 10 sẽ thay đổi theo hướng nào?

Học sinh lớp 9 trong giai đoạn vừa học vừa ôn tập chuẩn bị thi lớp 10

đ.n.t

Năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, TP.HCM phải sử dụng hình thức xét tuyển khi tuyển sinh lớp 10 thì năm 2022, việc tuyển sinh của lớp đầu cấp bậc THPT sẽ quay trở lại bằng hình thức thi tuyển.

Dự kiến trong tháng 6 tới khoảng 100.000 học sinh lớp 9 TP.HCM sẽ đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 trong khi theo định hướng phân luồng học sinh sau THCS, chỉ tiêu tuyển sinh của hơn 100 trường THPT công lập đáp ứng khoảng 70%.

Các học sinh sẽ ôn tập thế nào trong một năm học đặc biệt này? Định hướng ra đề thi ra sao?... Thông tin này sẽ được giải đáp trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (5.4).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.