Tin tức giáo dục đặc biệt 30.11: Có quy định địa chỉ trên công trình khoa học?

29/11/2021 22:45 GMT+7

Các cơ quan chức năng có ý kiến gì trước hiện tượng nhà khoa học tùy tiện ghi địa chỉ làm việc trên công trình khoa học là một nội dung quan trọng trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (30.11).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (30.11) còn đặt vấn đề khi nào sinh viên sẽ quay trở lại học tập trung?

Quy trình nhà khoa học từ cơ quan này nhận tài trợ đề tài nghiên cứu nhưng công bố công trình khoa học ghi cơ quan khác

d.m.đ

Những đề xuất từ các hội đồng ngành

Trước hiện tượng nhiều nhà khoa học chỉ ghi địa chỉ duy nhất trên bài báo quốc tế nhưng không phải là nơi mình làm việc đang xuất hiện càng nhiều, trong số này có nhiều bài thuộc đề tài Quỹ Nafosted tài trợ, phóng viên Thanh Niên đã trao đổi với các cơ quan chức năng.

Theo các cơ quan chức năng, cái khó trong việc chấn chỉnh tình trạng nhà khoa học tuỳ tiện ghi địa chỉ làm việc trên công trình khoa học là chưa có bất kỳ quy định nào của nhà nước liên quan. Vì thế, việc xử lý tuỳ thuộc vào nhận thức, vào quan điểm của những người có trách nhiệm.

Bài phản ảnh trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (30.11) sẽ ghi nhận những trao đổi của phóng viên với những người có trách nhiệm để biết được quan điểm và những đề xuất của họ xung quanh vấn đề này.

Sinh viên mong muốn trở lại trường học trực tiếp khi nào?

Sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM trở lại trường học sáng nay

đ.n.t

Nhiều trường ĐH tại TP.HCM có chủ trương mở các lớp học trực tiếp trong tháng 12.Theo đại diện nhiều trường, sinh viên sẽ học tập theo nhiều hình thức mới để ứng phó với dịch bệnh.

Chẳng hạn tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho hay tất cả các lớp học của trường sẽ đồng thời diễn ra theo 2 hình thức: trực tiếp và trực tuyến. Mỗi lớp có tối thiểu 30% sinh viên học trực tiếp, còn lại có thể tham gia lớp học từ xa. Người học trên lớp và từ xa đồng thời theo dõi bài giảng, tương tác…

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội &nhân văn TP.HCM, cũng cho biết đang xây dựng nhiều phương án và tình huống cho việc trở lại trường như dự kiến bố trí sinh viên từng khóa một đi học trực tiếp; những lớp học lớn sẽ được tách nhỏ, yêu cầu 5K…

Để chuẩn bị cho việc mở lại các lớp học trực tiếp, nhiều trường ĐH đã thực hiện khảo sát điều kiện và nguyện vọng của người học. Kết quả khảo sát cũng gây bất ngờ cho các trường.

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (30.11) sẽ nêu các phương án, thời gian cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp của các trường cũng như kết quả khảo sát sinh viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.