Tin tức giáo dục đặc biệt 26.5: Khi nào mới nên tăng học phí?

25/05/2022 22:54 GMT+7

Nhiều địa phương đồng loạt dự kiến tăng học phí bậc phổ thông từ năm học tới khiến các chuyên gia lo ngại tăng gánh nặng lên người dân là một nội dung đáng quan tâm trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai.

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (26.5) còn cảnh báo một trung tâm Anh ngữ thu tiền học phí của học viên nhưng đến nay phớt lờ không gọi học viên đi học lại sau dịch.

Các mặt hàng đều tăng giá, sách giáo khoa cũng tăng nên nếu tăng học phí trong giai đoạn này sẽ là gánh nặng cho người dân

n.t

Lộ trình tăng có phù hợp với hoàn cảnh thực tế?

Giải thích về việc nhiều địa phương dự kiến tăng học phí trong năm học mới, đại diện Bộ GD-ĐT cho hay quy định của Chính phủ cho phép các địa phương tăng khung học phí từng năm, tối đa 7,5%. Nghĩa là đến năm 2025, mức trần học phí hàng tháng có thể là 670.000 đồng (với bậc mầm non) và 806.000 đồng (THCS và THPT) ở thành thị. Đến năm 2026, một nghị định mới về mức học phí sẽ được ban hành, khung học phí sẽ lại có mức trần và sàn khác.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong bối cảnh giá cả nhiều loại hàng hóa quan trọng trong nền kinh tế đều tăng thì các địa phương chưa nên tăng học phí ở thời điểm hiện tại mà cần phải chọn thời điểm hợp lý hơn.

Những phân tích cụ thể của các chuyên gia về gánh nặng của người dân trong bối cảnh cả xã hội vừa trải qua dịch Covid-19, thu nhập của đa số người dân bị ảnh hưởng nặng nề suốt 3 năm qua sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (26.5). Từ đó nhấn mạnh chưa nên tăng học phí giai đoạn này.

Đóng tiền nguyên năm, chỉ được học vài tháng

Trung tâm Anh ngữ Bắc Mỹ có địa chỉ tại 60B Hoà Bình, P.5, Q.11 bị hàng loạt phụ huynh có con đăng ký học tại chi nhánh 56 Lê Khôi, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú tố vì đã thu học phí từ lâu nhưng bỏ bê học viên, thái độ vô trách nhiệm.

Phòng ghi danh không một nhân viên tại một cơ sở của Trung tâm Anh ngữ Bắc Mỹ

mỹ quyên

Chưa kể, trung tâm này còn nợ lương giáo viên, nhân viên. Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên, trung tâm còn chưa được cấp phép hoạt động giáo dục ở tất cả các cơ sở.

Chi tiết về sự vô trách nhiệm của trung tâm, thiệt hại của học viên… sẽ được thông tin cụ thể trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (26.5).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.