Tin tức giáo dục đặc biệt 26.3: Chọn sai ngành, có được chọn lại?

25/03/2022 22:54 GMT+7

Chọn ngành học phù hợp là một vấn đề gây nhiều băn khoăn với thí sinh vào mỗi mùa tuyển sinh. Đây cũng là nội dung đáng chú ý trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (26.3).

Qua tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai, thí sinh sẽ biết những “kỹ thuật” quan trọng khi lựa chọn ngành nghề xét tuyển vào đại học.

Học sinh tham dự các chương trình tư vấn để tìm hiểu thông tin về ngành nghề

đào ngọc thạch

Không ít thí sinh hiện nay quan tâm trong trường hợp không có thông tin hoặc suy nghĩ chưa thấu đáo, thời điểm này lựa chọn một ngành nhưng sau khi vào học, thấy không phù hợp, có được chuyển đổi lại?

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, thông tin: “Ở các trường ĐH về mặt quy chế cũng có tính nhân văn, khi các bạn chọn sai ngành, thì quy chế cũng cho phép một số trường áp dụng “thẻ an toàn”, cho phép thí sinh chuyển ngành học khi nhập trường hoặc học một năm thấy mình không phù hợp, với điều kiện là ngành chuyển sang có mức điểm đầu vào tương đương với ngành thí sinh đã trúng tuyển”.

Còn trong trường hợp sinh viên có nhu cầu học cùng lúc 2 ngành hoặc 2 trường khác nhau thì có thực hiện được không? Và quan trọng nhất là có những cách thức nào xác định đâu là ngành học phù hợp với mỗi người?....

Những vấn đề cần thiết và quan trọng trong giai đoạn thí sinh đang cân nhắc lựa chọn ngành nghề vào đại học sẽ được giải đáp trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (26.3).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.