Tin tức giáo dục đặc biệt 26.11: Thời điểm này có thích hợp mở cửa trường học?

25/11/2021 22:27 GMT+7

Mở cửa lại trường học trong thời điểm này có phù hợp? Đây là một vấn đề nhiều người đang quan tâm và sẽ được đặt ra trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (26.11).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (26.11) còn nêu dự kiến học sinh TP.HCM trở lại trường ra sao? Đề xuất của các trường về mô hình nếu học sinh trở lại trường.

Học sinh từ 12-17 tuổi tại TP.HCM đã được tiêm mũi 2 vắc xin phòng Covid-19

đào ngọc thạch

Điều kiện để học sinh trở lại trường học trực tiếp

Theo PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế công cộng Trường ĐH Y dược TP.HCM, việc mở cửa trường học tại TP.HCM là phù hợp ở thời điểm hiện nay. Trước đây khi tỷ lệ mắc Covid-19 của người dân còn cao, tỷ lệ tiêm vắc xin chưa nhiều thì việc tập trung học sinh, nhất là nhóm HS ở lứa tuổi 16-17 vốn có sự giao lưu nhiều trong trường, thì nguy cơ lây nhiễm có thể nhiều.

Nhưng hiện nay có 2 dấu hiệu khiến cho việc đi học trở lại là phù hợp và cần thiết. Thứ nhất là tỷ lệ ca mắc Covid-19 đã thấp hơn, với khoảng 70-100 người/ 1 ngàn dân/ tuần. Tỷ lệ này được cải thiện hơn so với trước đây và tình hình dịch đã ổn định hơn. Thứ 2, đa số người dân, đặc biệt phụ huynh học sinh đã được tiêm chủng. Do vậy, khả năng học sinh bị lây nhiễm cũng thấp và nếu có bị cũng không gây nguy cơ cho cộng đồng.

Nhiều phân tích quan trọng của PGS-TS Đỗ Văn Dũng về việc tại sao cần mở cửa trường học trong thời điểm này trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai sẽ có ích cho bạn đọc.

Chuẩn bị trở lại trường, hàng ngàn học sinh lớp 1 ở TP.HCM đang nhiễm Covid-19

Nếu điều kiện an toàn, giữa tháng 12 học sinh TP.HCM trở lại trường

Nếu điều kiện thích hợp, TP.HCM sẽ cho học sinh lớp 12 trở lại trường trước

đào ngọc thạch

Sau khi sơ kết một tháng tổ chức dạy học trực tiếp tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) cùng với việc hoàn tất tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, vào ngày 19.11, Sở GD-ĐT đã đề xuất với lãnh đạo TP về kế hoạch cho học sinh đi học trở lại thích ứng với điều kiện bình thường mới. Dự kiến từ ngày 10.12, học sinh khối 9 và 12 đi học trước và sau đó tùy tình hình sẽ mở dần các khối lớp khác.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh: “Việc mở cửa trường học trở lại là việc lớn và rất khó, được sự quan tâm của phụ huynh, học sinh và toàn xã hội. Thành phố phải bàn bạc, chuẩn bị thật sự kỹ lưỡng để làm sao việc mở lại trường học phải thật sự an toàn, cũng như các hoạt động khác không thể mở ra rồi lại đóng”.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu cần có những yếu tố nào để mở cửa trường học, đặc biệt ở bậc mầm non? Ban giám hiệu các trường đề xuất những mô hình nào để an toàn khi học sinh trở lại học trực tiếp?... Những thông tin này sẽ được nêu ra trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (26.11).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.