Tin tức giáo dục đặc biệt 25.6: Dự đoán điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM

24/06/2022 23:46 GMT+7

Những phân tích để đưa ra dự đoán về điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập tại TP.HCM là nội dung nhiều người quan tâm trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai (25.6).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (25.6) còn nêu thông tin về mức tăng học phí của các trường đại học phía Bắc.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại TP.HCM

ngọc dương

Điểm tăng, giảm theo khu vực trường, tốp trường

Từ các số liệu về điểm thi, phổ điểm, số thí sinh đăng ký dự thi, chỉ tiêu… vào lớp 10 tại TP.HCM, nhiều giáo viên dự đoán điểm chuẩn sẽ biến động theo chiều hướng tăng tùy thuộc vào tốp trường, khu vực trường.

Cũng căn cứ phổ điểm và điểm số thí sinh đạt được, ông Phạm Phương Bình, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức), nói rằng có thể dự đoán điểm chuẩn sẽ tăng so với kỳ thi tuyển sinh năm 2020, khi cùng áp dụng theo cách tính điểm chung hệ số 1 các môn thi như năm nay.

Cụ thể, ông Bình nêu các trường tốp trên như Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Huân... sẽ tăng.

Vậy các trường sẽ tăng ở mức điểm nào? Những nhóm trường nào sẽ giảm?... Bài phân tích trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (25.6) sẽ cung cấp thông tin cho độc giả.

Vì sao khối trường kinh tế tăng mạnh học phí?

Sinh viên đóng học phí và các khoản thu đầu năm học

đ.n.t

Một loạt trường ĐH đã công bố đề án tuyển sinh ĐH chính quy năm 2022, trong đó nêu rõ thông tin học phí áp dụng cho sinh viên tuyển sinh năm 2022 và lộ trình tăng cho toàn khoá học. Nhìn chung, các trường đều dự kiến thu mức tối thiểu tăng vượt lên so với năm ngoái, còn mức tối đa tăng chỉ ở khoảng dưới 10%.

Theo Nghị định 81, khối ngành kinh doanh, quản lý, pháp luật có khung học phí thấp hơn khối ngành kỹ thuật, công nghệ… nhưng thực tế, các trường khối kinh tế kinh doanh học phí đều tăng cao so với khối kỹ thuật.

Chẳng hạn Trường ĐH Kinh tế quốc dân đưa ra dự kiến mức học phí chính quy chương trình chuẩn năm học 2022-2023 theo ngành học cho khoá tuyển sinh năm 2022 là từ 16 triệu đến 22 triệu đồng/năm/sinh viên. Trường ĐH Xây dựng dự kiến sẽ thu theo khung của Nghị định 81, tức là tối đa 14,5 triệu đồng/năm/sinh viên.

Vì sao có hiện tượng này? Câu trả lời sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (25.6).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.