Tin tức giáo dục đặc biệt 18.12: Lưu ý về các ngành học mới năm 2022

17/12/2021 22:54 GMT+7

Những năm gần đây, phần lớn các ngành học mới ở các trường đại học đều liên quan đến công nghệ số. Nhu cầu tuyển dụng những ngành này là một nội dung trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (18.12).

Qua tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (18.12) các đơn vị sử dụng lao động còn nêu lên xu hướng tuyển dụng của các ngành này trong thời gian tới; Thông tin về chương trình học bổng Fulbright (Mỹ) và kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội trong năm 2022.

Mua sắm trực tuyến tăng mạnh từ sau dịch Covid-19 là một yếu tố đẩy mạnh nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành thương mại điện tử

đào ngọc thạch

Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, trong quý 3/2021 vừa qua, điện tử - công nghệ thông tin là nhóm ngành chiếm đến 7,81% tổng nhu cầu nhân lực, cao nhất trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm. Tính cụ thể theo nghề nghiệp, ngành công nghệ thông tin cần 2.081 chỗ làm việc, chiếm 5,03%, tập trung ở các vị trí liên quan nhiều đến nhân lực thực hiện chuyển đổi số trong giai đoạn này như: chuyên viên IT, lập trình viên, chuyên viên phát triển phần mềm, nhân viên phân tích dữ liệu, kỹ sư phần mềm…

Trong các ngành học liên quan đến công nghệ số, thương mại điện tử vẫn là ngành có nhu cầu tuyển dụng rất lớn. Chỉ trong vòng 1 tháng vừa qua, trên trang web careerbuilder.vn có đến hơn 1.600 đầu việc tuyển dụng liên quan đến ngành này. Số lượng đầu việc tuyển dụng cho ngành thương mại điện tử tại trang jobstreet.vn cũng lên đến con số gần 1.000. Riêng trang vn.indeed.com, có đến 3.113 việc làm liên quan đến ngành này...

Thêm nhiều thông tin nhu cầu tuyển dụng và phân tích của đơn vị sử dụng lao động, đơn vị đào tạo… về các ngành liên quan đến công nghệ số sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.