Tin tức giáo dục đặc biệt 14.8: Kế hoạch tựu trường ở các thành phố lớn

13/08/2021 21:54 GMT+7

Kế hoạch tựu trường, dạy và học các địa phương trong năm học mới thế nào là nội dung đáng quan tâm trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (14.8).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (14.8) còn phản ảnh những băn khoăn về trường lớp, sĩ số học sinh tại TP.HCM trong năm học mới.
Đến chiều 13.8, gần 30 địa phương trên cả nước đã công bố thời gian tựu trường năm học 2021-2022. Hầu hết đều tựu trường từ 1.9, có nơi trực tuyến, nơi trực tiếp.
Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã trình UBND TP.Hà Nội phê duyệt về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Theo đó, lịch tựu trường của Hà Nội dự kiến sẽ cơ bản theo khung mà Bộ GD-ĐT ban hành: ngày 1.9. Tuy nhiên, do dịch bệnh trên địa bàn TP vẫn diễn biến phức tạp, nên phương án trình UBND TP cũng đưa ra dự kiến sẽ cho học sinh tựu trường và học trực tuyến, khi nào dịch bệnh được kiểm soát mới có thể cho học sinh đến trường trực tiếp.

Học sinh lớp 1 lên lớp 2 năm nay sẽ tiếp tục theo học chương trình, sách giáo khoa mới

Đào Ngọc Thạch

Thông tin về kế hoạch khai giảng, tựu trường ở các địa phương, trong đó đặc biệt các thành phố lớn, cũng như chỉ đạo của Bộ GD-ĐT trước năm học mới sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (14.8).
Tại TP.HCM, theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT, đã có tờ trình UBND TP.HCM về kế hoạch năm học 2021-2022. Trong đó, dự kiến năm học mới sẽ được khai giảng vào giữa tháng 9 theo hình thức trực tuyến, muộn hơn khoảng 2 tuần so với kế hoạch năm học khung của Bộ GD-ĐT.
Công tác chuẩn bị cho năm học mới ở TP.HCM ra sao khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, trường lớp, cơ sở vật chất đến đâu?... Những thông tin này sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.