Tin tức giáo dục đặc biệt 14.4: Quy chế tuyển sinh đại học 2022 có gì mới?

13/04/2022 23:14 GMT+7

Bộ GD-ĐT công bố dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non với một số quy định mới. Đây là thông tin cần quan tâm trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (14.4).

Qua tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (14.4) thí sinh sẽ biết quy trình thực hiện đăng ký xét tuyển, tuyển sinh năm nay ra sao.

Dự thảo quy chế tuyển sinh mới sẽ có nhiều điểm mới tạo thêm cơ hội cho thí sinh

đào ngọc thạch

Bộ GD-ĐT mới công bố dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non. Với dự thảo quy chế mới, lần đầu tiên Bộ GD-ĐT đưa quy định các nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh thành một điều riêng, với 3 nội dung cốt lõi: công bằng đối với thí sinh, bình đẳng giữa các cơ sở đào tạo, minh bạch đối với xã hội.

Đặc biệt, một quy định dự kiến được đưa vào quy chế năm nay là mở cơ hội cho thí sinh đã xác nhận nhập học tại một trường. Về nguyên tắc các thí sinh không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung. Nhưng nếu được trường mà các thí sinh đã xác nhận trúng tuyển cho phép thì vẫn được tham gia xét tuyển nơi khác hoặc ở các đợt xét bổ sung.

Về việc xét tuyển trên hệ thống theo kế hoạch chung, Bộ GD-ĐT hỗ trợ tổ chức đăng ký xét tuyển đợt 1 đào tạo chính quy cho tất cả phương thức tuyển sinh của các trường. Thời gian đăng ký bắt đầu sau kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết thúc sau khi có kết quả thi và xét tốt nghiệp THPT.

Với xét tuyển sớm, trường được thực hiện quy trình xét tuyển cho những thí sinh đã hoàn thành thủ tục dự tuyển, nhưng không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung. Thí sinh đã dự tuyển vào trường theo kế hoạch xét tuyển sớm sau đó phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT.

Còn nhiều điểm mới khác trong dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non liên quan trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (14.4).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.