Tin tức giáo dục đặc biệt 13.1: Mức phạt cho hành vi gian lận thi trực tuyến

12/01/2022 22:54 GMT+7

Học và thi trực tuyến dẫn đến việc nở rộ thi hộ, làm bài hộ trực tuyến. Các trường đại học có giải pháp nào ngăn chặn hiện tượng này là nội dung trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (13.1.2022).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (13.1) miêu tả “cận cảnh” học sinh tiểu học làm bài kiểm tra trực tuyến.

Hàng loạt hội nhóm học hộ, thi hộ trá hình, dưới danh nghĩa hỗ trợ học tập được tạo từ giữa năm 2021

CHỤP MÀN HÌNH

Giải pháp phát hiện gian lận thi trực tuyến

Dịch Covid-19 kéo dài, đến nay các trường đại học vẫn tổ chức học và thi trực tuyến. Từ đây nở rộ hiện tượng thi hộ, làm hộ bài thi như phóng viên Báo Thanh Niên phản ánh trên các số báo vừa qua. Lãnh đạo các trường đại học có biết đến thực trạng này và có biện pháp nào ngăn chặn?

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, ngay trong lần đầu tiên áp dụng hình thức thi trực tuyến, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã kịp thời ban hành quy định tạm thời về việc tổ chức thi. Trong đó, trường đưa ra những quy định chi tiết về hình thức xử lý kỷ luật sinh viên với các lỗi vi phạm khác nhau. Chẳng hạn, sinh viên sẽ bị nhắc nhở nếu vi phạm lỗi không mở camera và micro khi cán bộ coi thi yêu cầu lần thứ nhất. Ở lần vi phạm thứ 2 lỗi này, người học bị khiển trách và trừ 25% số điểm bài thi, lần 3 bị cảnh cáo và trừ 50% số điểm…

Bên cạnh đó, các trường còn thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm phát hiện và hạn chế tình trạng này.

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai sẽ nêu cụ thể các hình thức kỷ luật và giải pháp phát hiện gian lận trong thi trực tuyến.

Khi học sinh tiểu học kiểm tra trực tuyến

Học sinh tiểu học làm bài kiểm tra học kỳ 1 trực tuyến

nguyễn loan

Thời điểm này hầu hết các trường tiểu học ở TP.HCM đã bắt đầu cho học sinh khối lớp 3, 4, 5 làm bài kiểm tra học kỳ 1. Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM, ở bậc tiểu học, do các em vẫn còn học trực tuyến nên với lớp 1, lớp 2 chỉ tổ chức bài kiểm tra định kỳ khi học sinh quay trở lại trường, học theo hình thức trực tiếp với môn toán, tiếng Việt.

Trong trường hợp bất khả kháng, tại thời điểm kiểm tra định kỳ, những học sinh không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp, cơ sở giáo dục có trách nhiệm báo cáo phương án, điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến về phòng GD-ĐT để được kiểm tra các điều kiện đảm bảo theo quy định trước khi thực hiện.

Một "thước phim" quay cảnh học sinh tiểu học làm bài kiểm tra trực tuyến sẽ được ghi lại trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (13.1).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.