Tin tức giáo dục đặc biệt 12.8:Thêm hướng đi cho học sinh không vào lớp 10 THPT

11/08/2021 21:54 GMT+7

Một hướng đi khác cho học sinh lớp 9 nếu không đủ điều kiện vào lớp 10 là thông tin phụ huynh cần quan tâm trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (12.8).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (12.8) phản ảnh nỗi lo của thí sinh về thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học khi thí sinh chưa nhận được các hồ sơ bằng bản gốc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thị trường lao động cần tới 30% trình độ trung cấp

Theo khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, cơ cấu nhu cầu nhân lực qua đào tạo đến năm 2030 đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thì trình độ trung cấp chiếm 27% nhu cầu, đối với TP.HCM là 30%. Trong khi thực tế, người muốn học bậc trung cấp chỉ chiếm 6%. Lực lượng lao động trình độ trung cấp hiện chỉ có 3,62%, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.
Nếu không vào lớp 10 công lập và muốn sớm tham gia vào thị trường lao động, học sinh tốt nghiệp THCS hoàn toàn có thể đăng ký học nghề để tốt nghiệp làm việc ngay hoặc liên thông nếu có nhu cầu.
Đại diện các trường cũng cho biết, nhiều doanh nghiệp hàng năm vẫn gửi công văn theo các đợt đề nghị các trường cung cấp nguồn tuyển trình độ trung cấp.
Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai sẽ nêu cụ thể về những ngành nghề phù hợp, các chương trình xem như là một hướng đi khác để thí sinh có thể lựa chọn nếu không đủ điều kiện theo học lớp 10 THPT.

Thí sinh nộp hồ sơ trúng tuyển năm ngoài

Đào Ngọc Thạch

Chưa nhận hồ sơ gốc, liệu có kịp lịch xét tuyển?

Nhiều phụ huynh, thí sinh rối bời về thời hạn xác nhận nhập học ở trường ĐH do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh chưa nhận được bản gốc hồ sơ từ trường THPT.
Liên hệ với phóng viên Báo Thanh Niên, một vài phụ huynh có con học tại một trường THPT tại Q.1 cho biết con đã trúng tuyển vào một số trường đại học, thời hạn cuối xác nhận nhập học là ngày 20.8. Tuy nhiên, hiện nay trường THPT nơi học sinh theo học đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung phòng, chống Covid-19 nên hiện chưa thể lấy học bạ (bản chính) để nộp theo thời gian quy định của trường. Phụ huynh lo lắng trong những ngày sắp tới không thể kịp lấy học bạ nộp theo quy định này.
Các trường đại học sẽ giải quyết những trường hợp này ra sao? Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai sẽ giảo đáp băn khoăn này của thí sinh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.