Tin tức giáo dục đặc biệt 12.3: Một thay đổi quan trọng trong tuyển sinh đại học

11/03/2022 22:54 GMT+7

Quy chế tuyển sinh đại học năm nay về cơ bản giữ ổn định như các năm trước nhưng dự kiến có một điều chỉnh quan trọng về mặt kỹ thuật. Đây là nội dung chính trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai.

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (12.3) còn ghi nhận quan điểm của Bộ GD-ĐT về việc dạy và học trước thực tế số học sinh, giáo viên bị nhiễm Covid-19 trong trường học ngày một tăng.

Năm 2021, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cùng lúc với đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Còn năm nay thì sao?

đ.n.t

Bao giờ thí sinh đăng ký xét tuyển?

Năm nay dự kiến Bộ GD-ĐT sẽ có thay đổi về thời điểm đăng ký xét tuyển vào đại học.

Theo bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ GĐ ĐH, Bộ GD-ĐT, quy chế tuyển sinh đại học năm nay về cơ bản giữ ổn định như các năm trước; chỉ điều chỉnh một số nội dung có tính chất hỗ trợ thí sinh trong khâu kỹ thuật của công tác tuyển sinh vào ĐH, CĐ và cập nhật các quy định hiện hành của pháp luật hiện hành (ví dụ về đối tượng ưu tiên…).

Ngoài ra, việc đăng ký xét tuyển của thí sinh đối với các phương án xét tuyển chủ yếu theo hình thức trực tuyến (trừ trường hợp đặc biệt thì mới đăng ký trên giấy).

Đặc biệt, năm nay dự kiến Bộ GD-ĐT sẽ có điều chỉnh về thời gian đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng.

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (12.3) sẽ thông tin cụ thể những thay đổi này.

Học sinh lớp 1 tại TP.HCM làm bài kiểm tra cuối kỳ 1 khi đến trường học trực tiếp

đào ngọc thạch

F0, F1 tăng, học sinh sẽ đến trường ra sao?

Theo thống kê từ các địa phương, cơ sở giáo dục báo cáo về Bộ GD-ĐT, từ đợt dịch thứ 4 (tháng 4.2021) đến nay, cả nước có 860.062 ca F0 là cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên. Trong đó, cán bộ, giáo viên là 96.931 ca và học sinh- sinh viên là 763.131 ca.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho rằng khi mở cửa trường học trên quan điểm "thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh", phải chấp nhận sẽ có ca F0, F1 lây nhiễm trong trường học. Nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh cần bình tĩnh, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang.

Chi tiết quan điểm của Bộ GD-ĐT về những giải pháp học tập phù hợp trong tình hình mới sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (12.3).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.