Tin tức giáo dục đặc biệt 1.3: Muôn chuyện dạy học khi F0 tăng

28/02/2022 22:54 GMT+7

Kiên định cho học sinh đến trường khi F0 ở các trường tăng mạnh nên mỗi địa phương, mỗi trường có những câu chuyện riêng được phản ảnh trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (1.3).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (1.3) còn thông tin về việc trẻ mầm non dưới 3 tuổi tại TP.HCM, lứa học sinh nhỏ nhất, chính thức trở lại trường từ ngày mai; Khối trường công an tổ chức tuyển sinh riêng, học sinh lớp 12 chuẩn bị gì?

Cô trò ở Hà Nội đến trường trong những ngày F0 tăng mạnh

ngọc thắng

Song song trực tuyến và trực tiếp

Hà Nội là địa phương mà việc trở lại trường của học sinh hiện gặp nhiều khó khăn, gian nan khi số ca F0 là học sinh và giáo viên tăng cao.

Sau 2 tuần liên tiếp không có vùng cam (cấp độ 3, nguy cơ cao), tuần này Hà Nội đã ghi nhận 74 phường, xã ở cấp độ 3. Những địa bàn vùng cam trải rộng ở 23/30 quận, huyện của TP. Sở GD-ĐT Hà Nội đã ra thông báo các trường trên địa bàn vùng cam thì cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang dạy, học trực tuyến từ ngày 28.2. Như vậy, hàng trăm trường học sẽ phải đóng cửa.

Trong khi đó, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị ngoại thành cũng dừng đến trường từ ngày 28.2.

Thực tế này đòi hỏi các trường Hà Nội phải xoay xở đủ cách để tiếp tục cho học sinh đến trường, thực hiện theo chủ trương của Bộ GD-ĐT: Đưa học sinh trở lại trường học là kiên định, nhất quán.

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai sẽ ghi nhận tình hình giáo viên, học sinh Hà Nội duy trì việc đến trường trong hoàn cảnh F0 tăng cao.

Sau nhóm trẻ từ 3-5 tuổi đến trường được 2 tuần, ngày mai, nhóm trẻ dưới 3 tuổi ở TP.HCM sẽ trở lại trường mầm non học trực tiếp

nguyễn loan

Trẻ dưới 3 tuổi đến trường ra sao?

Sau gần 10 tháng ở nhà, ngày mai, trẻ dưới 3 tuổi, nhóm trẻ cuối cùng ở TP.HCM được đến trường.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng mầm non Sở GD-ĐT, cho biết từ ngày 1.3 TP.HCM sẽ đón lứa trẻ cuối cùng đến trường theo kế hoạch đã công bố trước đây. Phòng GD-ĐT các quận, huyện và TP.Thủ Đức sẽ trực tiếp giám sát, quyết định mở rộng đối tượng trẻ được đến trường. Nếu hoạt động đảm bảo và ổn định, đáp ứng các tiêu chí thì trường mầm non sẽ được đón tiếp lứa trẻ dưới 3 tuổi.

Các trường mầm non chuẩn bị đón trẻ mầm non dưới 3 tuổi ra sao? Các phòng GD-ĐT đưa ra những quy định gì?... Những điều này sẽ được thông tin trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.