Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 9.1.2023

09/01/2023 04:13 GMT+7

Tin tức về Nhập nhèm thu phí cao tốc; Có nên giao doanh nghiệp quyết giá bán lẻ xăng dầu?; Vụ án 6 cựu chiến binh “hủy hoại rừng” ở Đắk Nông: Ra tù, 6 cựu chiến binh lại bị truy tố ... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 9.1.2023.

Nhập nhèm thu phí cao tốc

Một trạm thu phí không dừng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai của VEC

Ngọc Thắng

Dù Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc VN (VEC) lý giải việc phí trên 4 tuyến cao tốc do doanh nghiệp này quản lý tăng sau ngày 1.1.2023 là do thuế giá trị gia tăng từ 8% lên 10% và được tính “làm tròn”, song tài xế và chuyên gia cho rằng VEC đang thiếu minh bạch. (trang 2)

Có nên giao doanh nghiệp quyết giá bán lẻ xăng dầu?

Thị trường xăng dầu cần được thiết lập lại gần với cơ chế thị trường và tháo bỏ tư duy bao cấp trong quản lý

ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhà nước chỉ công bố giá định hướng, còn lại doanh nghiệp sẽ tự xác định, đưa ra giá bán lẻ xăng dầu sau khi cộng chi phí kinh doanh thực tế. Tuy nhiên có ý kiến băn khoăn nếu DN thống lĩnh thị trường đưa ra mức giá bán mang tính áp đặt thì phần thiệt thòi là người tiêu dùng, DN bán lẻ. (trang 6)

Vụ án 6 cựu chiến binh “hủy hoại rừng” ở Đắk Nông

Các cựu chiến binh cho biết thực tế xung quanh là rẫy của người dân, rừng đã bị mất trước khi họ tham gia dọn dẹp

NHẬT TIẾN

Ra tù, 6 cựu chiến binh lại bị truy tố: Sáu cựu chiến binh ở Đắk Nông bị đề nghị truy tố trở lại, sau hơn 2 năm được cấp giám đốc thẩm hủy án theo hướng không đủ căn cứ buộc tội hủy hoại rừng. (trang 22)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.