Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 28.11.2022

28/11/2022 04:07 GMT+7

Tin tức về Bệnh nhân bị ép ăn cơm bệnh viện?; Lao động thất nghiệp sập bẫy đa cấp; Tranh cãi việc học sinh mang điện thoại vào lớp … là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 28.11.2022.

Bệnh nhân bị ép ăn cơm bệnh viện?

Nhân viên dùng xe chuyên dùng tiêm thuốc để vận chuyển cơm đi giao tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

DUY TÍNH

Báo Thanh Niên nhận được phản ánh của nhiều người đang nuôi thân nhân điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) về tình trạng dù không có nhu cầu nhưng vẫn bị “ép” ăn cơm bệnh viện và tiền cơm được tính thêm vào viện phí.

Lao động thất nghiệp sập bẫy đa cấp

Người lao động tên Th. (ngụ TP.Thủ Đức) sau khi đầu tư đủ đơn hàng được tiếp nhận vào làm việc

Thất nghiệp, nhiều người lao động ở TP.HCM gọi vào số điện thoại trên các bài viết tuyển dụng “việc nhẹ lương cao”, hội nhóm mạng xã hội để xin việc để rồi sập bẫy đa cấp biến tướng và bị lừa hàng trăm triệu đồng.

Tranh cãi việc học sinh mang điện thoại vào lớp

Nhiều học sinh cho rằng điện thoại di động là một công cụ hỗ trợ học tập rất tốt trong thời đại số

BÍCH THANH

Một trong những điều học sinh không được làm là “Sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép”, theo thông tư của Bộ GD-ĐT. Vậy ngoài giờ học tập, khi ở trên lớp, học sinh (HS) được mang điện thoại tới và sử dụng không?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.