Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 23.9.2023

23/09/2023 07:00 GMT+7

Tin tức Chấn chỉnh việc chèn môn "tự nguyện" vào chính khóa, Google, Facebook, TikTok…đã nộp hơn 9.000 tỉ tiền thuế, Giá xăng tăng mạnh, tại sao chi bình ổn vẫn nhỏ giọt ?… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 23.9.2023.

Chấn chỉnh việc chèn môn "tự nguyện" vào chính khóa

Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 23.9.2023  - Ảnh 1.

Chương trình giáo dục phổ thông mới thiết kế 2 buổi/ngày để học sinh có thêm thời gian tham gia các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện thể chất, phát triển năng khiếu về nghệ thuật; được vui chơi, giải trí

NHẬT THỊNH

Học sinh tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 học 2 buổi/ngày, tối đa 7 tiết nhưng ở nhiều trường, phụ huynh phản ánh trong thời gian chính khóa, có "xen kẽ" thêm các môn học tăng cường, tự nguyện - cần trả tiền.

Google, Facebook, TikTok… đã nộp hơn 9.000 tỉ tiền thuế

Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 23.9.2023  - Ảnh 2.

Số thu thuế TMĐT tăng nhưng chưa tương xứng

ĐÀO NGỌC THẠCH

Số thu thuế thương mại điện tử ngày càng gia tăng nhưng lĩnh vực này vẫn còn nhiều dư địa để đóng góp cho ngân sách, vốn đang rất áp lực bởi các khoản chi lớn.

Giá xăng tăng mạnh, tại sao chi bình ổn vẫn nhỏ giọt?

Quỹ bình ổn giá đang dương ở mức cao nhưng việc xả quỹ "nhỏ giọt" khiến xăng vọt lên mức cao nhất trong năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.