Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 23.9.2022

23/09/2022 04:17 GMT+7

Tin tức về Khởi công cầu Nhơn Trạch, khởi động Vành đai 3; Chi phí học thêm là khoản lớn nhất với gia đình học sinh; Phiên tòa cuối cùng xét xử tội ác chế độ diệt chủng Pol Pot ... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 23.9.2022.

Khởi công cầu Nhơn Trạch, khởi động Vành đai 3

Phối cảnh cầu Nhơn Trạch, cây cầu quan trọng kết nối TP.HCM và Đồng Nai, thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM

Ban QLDA Mỹ Thuận

Ngày mai (24.9), cầu Nhơn Trạch chính thức khởi công, đặt những viên gạch đầu tiên cho đường Vành đai 3, “giấc mơ 13 năm” của TP.HCM. Cùng với đó, hàng loạt công trình kết nối TP.HCM và Đồng Nai tăng tốc, được kỳ vọng mở đường đột phá kinh tế vùng Đông Nam Bộ.(trang 2)

Chi phí học thêm là khoản lớn nhất với gia đình học sinh

Học sinh chờ phụ huynh đến đón sau buổi học thêm

NGỌC DƯƠNG

Báo cáo do Viện Khoa học giáo dục VN và UNESCO công bố đã chỉ ra chi phí học thêm là khoản lớn nhất đối với gia đình học sinh phổ thông. Cụ thể, chi phí học thêm đối với tiểu học là 32%, THCS là 42% và THPT là 43%. (trang 10)

Phiên tòa cuối cùng xét xử tội ác chế độ diệt chủng Pol Pot

Tòa án đặc biệt xét xử tội ác chế độ Pol Pot ở Campuchia tuyên y án chung thân đối với cựu lãnh đạo Khieu Samphan (91 tuổi) của chế độ Pol Pot. (trang 23)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.