Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 18.7.2023

18/07/2023 04:12 GMT+7

Tin tức về Vùng Đông Bắc căng mình ứng phó bão số 1; Xét xử đại án "chuyến bay giải cứu": Đề nghị tuyên án tử hình cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế; Những giọt nước mắt tự hào ở Trường Sa... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 18.7.2023.

Vùng Đông Bắc căng mình ứng phó bão số 1

 Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 18.7.2023   - Ảnh 1.

Bộ đội biên phòng Cô Tô (Quảng Ninh) giúp người dân đưa ngư cụ lên bờ

TTXVN

Đến chiều tối ngày 17.7, hàng nghìn người thuộc các lực lượng chức năng của các tỉnh Đông Bắc đã được huy động để khẩn cấp ứng phó bão số 1 đang tiến vào VN. (trang 2)

Xét xử đại án "chuyến bay giải cứu"

 Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 18.7.2023   - Ảnh 2.

Các bị cáo nghe đại diện Viện kiểm sát luận tội

TRẦN PHAN

Đề nghị tuyên án tử hình cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế: Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên mức án tử hình đối với cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng thời kiến nghị mở rộng điều tra nhiều vấn đề trong giai đoạn 2 vụ án "chuyến bay giải cứu". (trang 5)

Những giọt nước mắt tự hào ở Trường Sa

 Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 18.7.2023   - Ảnh 3.

Thiếu tá Lê Thị Minh Thủy xúc động trong lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở quần đảo Trường Sa

THÙY LIÊN

 "Cha ơi con tới được đây rồi". Đó là tiếng nấc nghẹn ngào của thiếu tá Lê Thị Minh Thủy, con gái duy nhất của liệt sĩ Lê Đình Thơ, người đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong trận chiến Gạc Ma năm 1988. (trang 14)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.