Tin tức Covid-19 sáng 24.1: Tròn 2 năm Covid-19 xâm nhập Việt Nam

Duy Tính
Duy Tính
24/01/2022 08:52 GMT+7

Từ 2 ca mắc Covid-19 đầu tiên vào ngày 23.1.2020, đến hết ngày 23.1.2022, cả nước ghi nhận hơn 2,14 triệu ca mắc Covid-19.

Tối 23.1.2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đến làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tại đây, Thứ trưởng Bộ Y tế công bố 2 ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam, đó là 2 cha con người Trung Quốc.

Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam là người Trung Quốc

DUY TÍNH

TP.HCM ghi nhận thêm 4 ca nhiễm Covid-19 biến thể Omicron

Từ 23.1.2020 đến 23.1.2022, trong 2 năm qua, Việt Nam ghi nhận hơn 2,14 triệu ca mắc Covid-19 và 36.719 ca tử vong.

63/63 tỉnh, thành phố đều có ca mắc. Trong đó, đứng đầu là TP.HCM với 513.451 ca mắc và 20.099 ca tử vong. Tiếp đến là Bình Dương với 292.383 ca mắc, 3.413 ca tử vong. Hà Nội 109.031 ca mắc, 348 ca tử vong. Đồng Nai 99.701 ca mắc, 1.650 ca tử vong… Các tỉnh có số ca mắc Covid-19 thấp, gồm: Bắc Kạn, Lai Châu, Cao Bằng, Điện Biên…

TP.HCM đang giám sát chặt người nhập cảnh

DUY TÍNH

Hiện tại, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phố, với số ca mắc cao như: Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa và một số tỉnh Tây Nam bộ.

Riêng TP.HCM, những ngày qua số ca mắc và tử vong đã xuống thấp. Ngày 23.1, TP.HCM có 138 ca nhiễm mới và 6 ca tử vong, trong đó có 2 ca chuyển đến từ tỉnh khác.

Hiện tại, TP.HCM chỉ còn cách ly, chăm sóc và điều trị 10.843 ca mắc Covid-19. Trong đó có 2.610 ca nhập viện tầng 2, tầng 3; 184 ca cách ly tập trung và 8.049 ca cách ly tại nhà.

Trong những ngày giáp tết, trong nước đã ghi nhận 135 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron, đây là điều lo ngại, bởi biến thể này lây lan nhanh. Theo đó, Hà Nội 14 ca, Quảng Nam 27 ca, TP.HCM 68 ca đã công bố, chưa công bố 4 ca, Hải Dương 1 ca, Hải Phòng 1 ca, Thanh Hóa 2 ca, Đà Nẵng 8 ca, Khánh Hòa 11 ca, Long An 1 ca, Quảng Ninh 2 ca.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.