Tin tức Covid-19 sáng 23.1: Nhiều người ở TP.HCM về quê sớm phòng ‘phép vua thua lệ làng’

Duy Tính
Duy Tính
23/01/2022 09:33 GMT+7

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Y tế công bố TP.HCM có 514.135 ca mắc Covid-19 , nữ giới chiếm 52%.

Ngày 22.1, Bộ Y tế công bố TP.HCM có 214 ca mắc Covid-19, con số mắc thấp kỷ lục sau nhiều tháng qua.

Như vậy, trong ngày 22.1 số ca mắc Covid-19 mới tại TP.HCM đứng thứ 26 trên cả nước, sau Hà Nội (2.945 ca), Đà Nẵng (973 ca), Hải Phòng (745 ca), Hưng Yên (693 ca), Bến Tre (555 ca), Bình Phước (498 ca), Quảng Ngãi (461 ca), Thanh Hóa (443 ca), Bắc Ninh (386 ca), Bình Định (347 ), Quảng Ninh (338 ca), Đắk Lắk (332 ca), Hải Dương (324 ca), Quảng Nam (319 ca), Vĩnh Phúc (315 ca), Khánh Hòa (305 ca), Thái Nguyên (298 ca), Bắc Giang (286 ca), Thừa Thiên Huế (279 ca), Hòa Bình (265 ca), Nam Định (256 ca), Lâm Đồng (242 ca), Cà Mau (231 ca), Nghệ An (223 ca), Vĩnh Long (220 ca).

Tính đến hiện tại, Bộ Y tế công bố TP.HCM có 514.135 ca mắc Covid-19.

Covid-19 sáng 23.1: Cả nước 2.126.444 ca nhiễm | Ngồi ở đâu dễ nhiễm Covid-19 nhất?

Dù Bộ Y tế yêu cầu các địa phương không cách ly công dân về quê ăn tết, nhưng nhiều người vẫn lo sợ "trên bảo dưới không nghe" nên chọn phương án về sớm, nếu có cách ly cũng kịp ăn tết. Trong ảnh, người dân đang làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 22.1

ĐỘC LẬP

Theo số liệu công bố trên Cổng thông tin Covid-19 TP.HCM, về giới tính, 52% người mắc Covid-19 là nữ và 48% là nam.

Về độ tuổi, 86,6% người mắc Covid-19 trong độ tuổi từ 18 đến 65; 8,4% lớn hơn 65 tuổi; gần 5% nhỏ hơn 18 tuổi.

Với tình hình số ca mắc mới và tử vong giảm thấp liên tục, TP.HCM có 3 tuần liên tiếp đạt cấp độ dịch cấp 1 – vùng xanh

Trong ngày qua, có 2 quy định đáng chú ý liên quan đến phòng chống Covid-19 được dư luận quan tâm, đó là:

Thứ nhất là Bộ GTVT yêu cầu chỉ xét nghiệm Covid-19 trước khi lên máy bay đối với hành khách xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 (vùng đỏ) hoặc vùng phong tỏa.

Với những địa bàn còn lại, hành khách chỉ cần thực hiện khai báo y tế theo quy định, sử dụng ứng dụng PC-Covid, chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin khai báo.

Bộ GTVT cũng lưu ý với hành khách khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác... thì không được tham gia chuyến bay.

Quy định này đã giải tỏa lo lắng cho cho phụ huynh đưa con em về quê dịp tết, đặc biệt là trước đó có yêu cầu trẻ dưới 12 tuổi phải xét nghiệm khiến nhiều người phải hủy vé.

Quy định thứ 2 là Bộ Y tế có công văn đề nghị các tỉnh, thành hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch và không phải cách ly y tế, tạo điều kiện tối đa cho người dân về quê.

Bộ Y tế cũng lưu ý là người có biểu hiện mắc Covid-19 như sốt, ho, khó thở... thì phải hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm và xử lý theo quy định. Các trường hợp khác thực hiện 5K và tự theo dõi sức khỏe.

Chính vì các quy định phòng, chống Covid-19 mới khá thông thoáng nên từ ngày 22.1, bến tàu xe, máy bay tấp nập người về quê ăn tết. Tuy nhiên một số người cũng phập phồng lo lắng "phép vua thua lệ làng" của các địa phương, tức về quê bị cách ly 7 ngày nên cũng chọn phương án về sớm.

Theo các chuyên gia thì hiện nay cả nước đều là vùng dịch Covid-19, không cần thiết phải áp dụng các biện pháp cứng rắn về xét nghiệm và cách ly y tế vì tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 đã cao. Thay vào đó là truyền thông nguy cơ, nâng cao nhận thức bảo vệ người nhóm nguy cơ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.