Tin thất thiệt: Nhà thờ Đá Nha Trang ‘cấm cửa’ du khách(?!)

28/04/2017 06:21 GMT+7

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nhà thờ Chánh tòa Nha Trang (nhà thờ Đá) cấm du khách tham quan, khiến nhiều người và các hãng lữ hành chưng hửng.

Ngày 26.4, ông Nguyễn Hữu Anh, Trưởng ban Hành giáo - giáo xứ Chánh tòa Nha Trang, khẳng định không có chuyện nhà thờ Đá cấm du khách tham quan.
Theo ông Anh, thời gian gần đây, số lượng khách du lịch đến tham quan nhà thờ tăng đột biến, trong đó có nhiều du khách ăn mặc phản cảm, nói chuyện ồn ào. Vì lý do đó, từ 9.4.2017, nhà thờ thông báo không tiếp các đoàn khách tham quan số lượng đông mà không liên hệ trước để nhà thờ chuẩn bị sắp xếp, hướng dẫn; ăn mặc phản cảm, để đảm bảo sự tôn nghiêm của thánh đường.
Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã có buổi làm việc với đại diện nhà thờ Đá và thống nhất phương án đón khách nói trên.
Nhà thờ Đá tọa lạc trên đường Thái Nguyên, cạnh ngã sáu trung tâm TP.Nha Trang, là một công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng vào năm 1928, hoàn thành tháng 5.1933.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.