Tin tặc Trung Quốc tấn công mạng nhân sự của chính phủ Mỹ

05/06/2015 09:46 GMT+7

(TNO Tin tặc Trung Quốc đã tấn công vào hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ và sao chép thông tin, dữ liệu của hơn 4 triệu nhân viên đang làm việc và đã nghỉ hưu.

(TNO Tin tặc Trung Quốc đã tấn công vào hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ và sao chép thông tin, dữ liệu của hơn 4 triệu nhân viên đang làm việc và đã nghỉ hưu, giới chức chính phủ cho biết hôm 4.6.

Tin tặc Trung Quốc tấn công hệ thống máy tính của Mỹ- Ảnh: AFP
Văn phòng quản lý nhân sự OPM của chính phủ đã cho biết hôm thứ năm 4.6, theo báo chí Mỹ.
CNN gọi đây là vụ tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ, đe dọa thông tin bảo mật của công chức, viên chức chính phủ toàn liên bang.
Giới lãnh đạo OPM thúc giục các nhân viên trong văn phòng và những người có thể là nạn nhân cần kiểm tra thông tin tài chính và cập nhật báo cáo tín dụng đề phòng khả năng bị đánh cắp.
"Chắc chắn OPM là một mục tiêu có giá trị cao của tin tặc," Giám đốc Thông tin của OPM, Donna Seymour cho biết trong một cuộc phỏng vấn. "Chúng tôi có rất nhiều thông tin về con người, và đó là điều mà các đối thủ của chúng tôi muốn".
Báo Washington Post nói rằng tin tặc là người của Bộ Quốc phòng Trung Quốc.
Ngoài OPM và Bộ Nội vụ, gần như các cơ quan thuộc chính phủ liên bang đều bị tin tặc Trung Quốc tấn công, và hàng triệu nhân viên chính phủ khác có thể là nạn nhân của tin tặc, theo CNN.
Thông tin, dữ liệu của nhân viên trong các chi nhánh tư pháp và tòa án, cơ quan hành chính của quân đội chưa bị tin tặc với tới. FBI đang điều tra để xem mức độ vụ tấn công và ảnh hưởng đến hệ thống công quyền Mỹ.
“Chúng tôi xem xét tất cả những đe đọa đối với công chúng và hệ thống khu vực tư nhân một cách nghiêm túc và tiếp tục điều tra, bắt giữ những người đe dọa an ninh mạng”, FBI nói trong một thông cáo sau vụ công bố tin tặc Trung Quốc tấn công.
Các thông tin cá nhân có thể hữu ích trong việc tạo "spear-phishing" e-mail, được thiết kế để đánh lừa người nhận mở một liên kết hoặc một tập tin đính kèm trong email để các hacker có thể truy cập vào hệ thống máy tính.
Sử dụng các dữ liệu bị đánh cắp từ OPM, một hacker có thể gửi một e-mail giả dường như là từ một đồng nghiệp tại nơi làm việc, theo Washington Post.
“Sau vụ bị tấn công trước đó được phát hiện hồi tháng 3.2014, OPM đã thực hiện một số cải tiến để cập nhật hệ thống an ninh mạng của chúng tôi, thêm nhiều công cụ và khả năng mạng cho hệ thống," Seymour cho biết. "Với hệ thống mới được nâng cấp, chúng tôi có thể phát hiện bất kỳ sự xâm nhập nào vào mạng lưới của chúng tôi".
Ông Ron Johnson, Thượng nghị sĩ phụ trách những vấn đề về chính phủ và an ninh nội địa, gọi vụ tấn công là ”đáng lo ngại”: “Nếu như báo chí thông tin chính xác, tin tặc nắm giữ thông tin cá nhân nhạy cảm với số lượng lớn nhân viên liên bang dù đã nghỉ hưu là điều đáng lo ngại, và nhất là khi thông tin đó nằm trong tay Trung Quốc”.
“Trung Quốc ở khắp nơi”, Austin Berglas, cựu nhân viên mạng của FBI. “Họ tìm kiếm và lùng sục mọi cách để có thể biết thông tin từ xã hội, kinh tế và chính trị của Mỹ. Và cách làm tốt nhất, hiệu quả nhất là đi ăn cắp bản quyền và tấn công mạng để lấy thông tin”.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã phản ứng về vấn đề này, cho rằng Mỹ vội vàng kết luận chính phủ Trung Quốc có liên quan trong vụ việc. "Đưa ra lời buộc tội không có căn cứ là thiếu trách nhiệm và sẽ không có tác dụng", người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington trả lời Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.