Tin tặc Trung Quốc lại bị tố tấn công mạng quân đội Nga

18/09/2015 20:39 GMT+7

(TNO) Tin tặc Trung Quốc lại bị tổ tấn công vào máy tính một số quân nhân Nga để xâm nhập vào hệ thống và lấy cắp thông tin của quân đội nước này, theo CSO Online hôm nay 18.9.

(TNO) Tin tặc Trung Quốc lại bị tổ tấn công vào máy tính một số quân nhân Nga để xâm nhập vào hệ thống và lấy cắp thông tin của quân đội nước này, theo CSO Online hôm nay 18.9. 

Tin tặc Trung Quốc bị tố tấn công quân đội Nga - Ảnh minh họa: ReutersTin tặc Trung Quốc bị tố tấn công quân đội Nga - Ảnh minh họa: Reuters

Nhóm tin tặc này được cho bắt đầu chiến dịch tấn công từ tháng 7.2015, sử dụng công cụ và phần mềm được viết bằng tiếng Hoa. Nhóm này trong quá khứ từng tấn công nhắm mục tiêu lấy cắp thông tin liên quan đến việc huy động quân đội ở Trung Á.

CSO Online dẫn nguồn tin từ công ty an ninh mạng Sunnyvale có trụ sở ở California cho biết tin tặc sử dụng tiếng Hoa, nhưng cũng có thể nhóm này muốn đổ trách nhiệm cho Trung Quốc. Nhóm tin tặc có thể có chính phủ đứng đằng sau nhưng cũng có thể chỉ là một nhóm tư nhân, muốn lấy cắp thông tin để bán cho khách hàng muốn có thông tin tình báo quân sự của Nga, theo CSO.
Hình thức tấn công của tin tặc là gửi thông tin qua email cho các quân nhân, và chỉ cần những người này mở email là có thể trở thành nạn nhân của tin tặc, theo CSO. Tuy nhiên, chưa rõ tin tặc xâm nhập vào hệ thống thông tin của quân đội Nga với mức độ nào, và quân đội nước này chưa lên tiếng xác nhận có bị tin tặc Trung Quốc tấn công hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.