Tin tặc 18 tuổi tấn công Nvidia, Uber... là người mắc chứng tự kỷ

26/08/2023 16:43 GMT+7

Kurtaj, là một trong hai tin tặc tấn công Nvidia, Grand Theft Auto, Uber, đã bị thẩm phán cho là không thích hợp để hầu tòa vì mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ phức tạp, có liên quan đến tâm thần. Bác sĩ thời thơ ấu xác nhận Kurtaj bị tự kỷ, tăng động, nhận thức bằng 1% so với các bạn đồng trang lứa.

Tin tặc 18 tuổi tấn công Nvidia, Grand Theft Auto, Uber là trẻ tự kỷ - Ảnh 1.

Tin tặc 18 tuổi tấn công Nvidia, Grand Theft Auto, Uber mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ phức tạp có liên quan đến tâm thần

Shutterstock

Năm nay 18 tuổi, Kurtaj là trung tâm của phiên tòa hình sự kéo dài bảy tuần ở London (Anh) cùng với một đồng phạm nam 17 tuổi, người không bị nêu tên vì là trẻ vị thành niên - là hai tin tặc tấn công Nvidia, Grand Theft Auto, Uber vào năm 2022. Hai người phải đối mặt với cáo trạng 12 tội danh bao gồm tội tống tiền, lừa đảo và tấn công mạng..., theo Bloomberg.

Kurtaj, người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho một nửa các cáo buộc, đã bị thẩm phán cho là không thích hợp để hầu tòa trước khi phiên tòa bắt đầu vì mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ phức tạp, một chứng rối loạn phát triển lan tỏa có liên quan đến tâm thần.

Điều đó có nghĩa là anh ta không thể bị kết luận là có "ý định phạm tội" và có thể bị áp dụng lệnh điều trị trong cộng đồng hoặc đưa đến cơ sở chăm sóc tâm thần thay vì nhà tù. Trước đó trong tuần này, bồi thẩm đoàn tuyên bố anh ta phải chịu trách nhiệm về mọi cáo buộc.

Các luật sư lập luận rằng bằng chứng liên kết cả hai với vụ việc không đủ mạnh và không có cách nào để biết Kurtaj phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công mạng.

Trong một tuyên bố với Bloomberg, Niamh Matthews-Murphy, luật sư của Kurtaj, cho biết bất chấp quyết định (có thể bị kháng cáo) của bồi thẩm đoàn, họ hy vọng vụ án này sẽ làm sáng tỏ cách thức giúp những cá nhân dễ bị tổn thương do mắc chứng rối loạn phát triển thần kinh nghiêm trọng giao tiếp với cảnh sát và hệ thống tư pháp.

Trong những năm trước khi xảy ra vụ việc, Kurtaj sống ở nhà tại Oxfordshire cùng mẹ và em trai. Trong phiên tòa, bác sĩ thời thơ ấu của Kurtaj, Nicholas Hindley, đã mô tả anh ta là "một cá nhân bị suy yếu sức khỏe đặc biệt". Lần tiếp xúc đầu tiên giữa bác sĩ với Kurtaj diễn ra sau khi trường học dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt mà cậu đang theo học không thể kiểm soát cậu.

Theo luật sư Matthews-Murphy, mặc dù không được giáo dục chính quy từ năm 14 tuổi, anh ta vẫn bị phát hiện đã thực hiện một số hành vi vi phạm an ninh, xâm nhập và làm lộ điểm yếu trong hệ thống an ninh mạng của các công ty lớn nhất toàn cầu. Những công ty đã chi hàng triệu USD để làm cho hệ thống của họ trở nên không thể xuyên thủng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.