TNO

[Video] Tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu rời cảng Nga về Việt Nam

11/12/2016 11:41 GMT+7

(Tin Nóng) Diễn đàn vk (Nga) ngày 9.12 đăng tải clip quay cảnh tàu vận tải Rolldock Storm chở tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu rời cảng St. Petersburg (Nga) về Việt Nam. Đây là chiếc tàu ngầm Kilo 636.1 cuối cùng trong hợp đồng 6 chiếc Việt Nam đặt Nga đóng.

(Tin Nóng) Diễn đàn vk (Nga) ngày 9.12 đăng tải clip quay cảnh tàu vận tải Rolldock Storm (Hà Lan) chở tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu rời cảng St. Petersburg (Nga) về Việt Nam. Đây là chiếc tàu ngầm Kilo 636.1 cuối cùng trong hợp đồng 6 chiếc Việt Nam đặt Nga đóng.

Tàu vận tải Rolldock Storm rời khu vực cảng St. Petersburg (Nga) chiều 9.12, mặt nước lúc này đã bớt đóng băng - Ảnh từ clip

Clip cho thấy mặt nước ở khu vực cảng St. Petersburg vẫn còn nhiều băng. Điều này lý giải nguyên nhân vì sao tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu đã được đưa lên tàu Rolldock Storm từ ngày 3.12 nhưng đến ngày 9.12 mới có thể khởi hành.

Đến sáng 11.12, tàu Rolldock Storm đang trên vùng biển Baltic, gần Thuỵ Điển. Tàu sẽ ra Biển Bắc vào Đại Tây Dương. Nếu theo các lộ trình tàu ngầm Kilo về Việt Nam trước đây, tàu Rolldock Storm sẽ men theo phía tây châu Phi xuống cực nam châu lục này, vào Ấn Độ Dương, sau đó tiến đến eo biển Sunda (Indonesia) vào biển Java để đến Singapore ngày 16.1.2017. Sau khi nghỉ ngơi và tiếp nhiên liệu, tàu Rolldock Storm sẽ về Cam Ranh bàn giao tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vị trí tàu vận tải Rolldock Storm trên biển Baltic lúc 9 giờ 16 phút sáng 11.12 (theo giờ VN) - Nguồn: Marinetraffic

Trang tin Nga sledanounas ngày 10.12 cho biết Nga đã hoàn tất hợp đồng đóng 6 tàu ngầm chạy bằng động cơ điện - diesel lớp Dự án 636.1 (còn gọi là Kilo cải tiến) cho Việt Nam theo hợp đồng hai nước ký kết ngày 15.12.2009. Hợp đồng này trị giá 3,2 tỉ USD, gồm cung cấp 6 tàu ngầm Kilo, huấn luyện thuỷ thủ đoàn, và xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động huấn luyện và bảo trì sửa chữa tàu ngầm tại Việt Nam. Nhà máy đóng tàu Admiralty tại St. Petersburg là nơi thực hiện việc đóng 6 tàu ngầm cho Hải quân Việt Nam.

Tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu cũng là chiếc tàu ngầm Kilo xuất khẩu thứ 37 của Nga. Hiện Nhà máy Admiralty đang đóng 2 tàu ngầm Kilo 636 cho Hải quân Algeria và 6 tàu ngầm Kilo 636.3 cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Tàu ngầm Kilo 636.1 đầu tiên của Hải quân Việt Nam là chiếc 182 Hà Nội, khởi đóng ngày 24.8.2010, hạ thuỷ 28.8.2012, bàn giao ngày 7.11.2013, về nước ngày 31.12.2013. Sau đó là các tàu 183 TP.Hồ Chí Minh (về nước 19.3.2014), 184 Hải Phòng (28.1.2015), 185 Khánh Hoà (30.6.2015), 186 Đà Nẵng (2.2.2016).

Tàu ngầm 187 Bà Rịa - Vũng Tàu khởi đóng ngày 28.5.2014, hạ thuỷ ngày 28.9.2015, và bàn giao cuối tháng 11.2016.

Xem tàu vận tải Rolldock Storm chở tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu rời khu vực cảng St. Petersburg (Nga) chiều 9.12 (nguồn: vk):

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.